Iraq muốn kéo dài sứ mạng của lính Mỹ sau 2011

Thủ tướng Iraq đã bóng gió nói rằng binh lính Mỹ có thể ở lại Iraq sau thời điểm cuối năm 2011, hạn chót để Mỹ rút hết quân khỏi quốc gia này.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 23/7 đã bóng gió nói rằng binh lính Mỹ có thể ở lại Iraq sau thời điểm cuối năm 2011, hạn chót để Mỹ rút hết quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này theo thỏa thuận song phương đạt được hồi năm ngoái.

Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm Washington, Thủ tướng Maliki cho biết nếu quân đội Iraq cần sự hỗ trợ hơn nữa của Mỹ trong việc đào tạo binh sỹ nước này, Baghdah sẽ xem xét lại thỏa thuận về thời điểm Mỹ rút quân.

Ngay sau đó, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Lầu Năm Góc chiều cùng ngày, nhà lãnh đạo Iraq đã đề cập tới nhu cầu về vũ khí và trang thiết bị mà lực lượng an ninh nước này cần trong quá trình hiện đại hóa quân đội.

Trước đó, trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tái khẳng định quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi Iraq theo đúng kế hoạch vào ngày 31/12/2011.

Theo thỏa thuận song phương, tới tháng 8/2010, các lực lượng chiến đấu của Mỹ tại Iraq sẽ rút về nước, chỉ để lại bộ phận huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ.

Hiện có khoảng hơn 130.000 quân Mỹ đồn trú tại Iraq./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục