Iraq: Người Kurd đề xuất "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân

Cộng đồng người Kurd tại Iraq đã đề xuất "đóng băng" những kết quả của cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập vốn dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với Baghdad.
Iraq: Người Kurd đề xuất "đóng băng" kết quả cuộc trưng cầu ý dân ảnh 1Các chiến binh người Kurd tại khu vực thị trấn Bashiqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, cộng đồng người Kurd tại Iraq ngày 25/10 đã đề xuất "đóng băng" những kết quả của cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập vốn dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với Baghdad.

Trong một tuyên bố, chính quyền người Kurd tại Iraq cho biết sẽ "đề xuất với chính phủ và công luận Iraq đóng băng những kết quả của cuộc trưng cầu ý dân và bắt đầu tiến hành một cuộc đối thoại mở giữa chính quyền người Kurd và chính phủ trung ương dựa theo hiến pháp."

Tuyên bố cũng đề xuất "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và tạm dừng các hoạt động quân sự tại khu vực người Kurd," sau khi 30 tay súng người Kurd và các thành viên của lực lượng bán quân sự và chính phủ Iraq thiệt mạng trong các chiến dịch "khôi phục quyền lực trung tâm" tại những vùng lãnh thổ tranh chấp, bao gồm tỉnh Kirkuk.

Theo các chuyên gia, với việc mất đi những mỏ dầu lớn, người Kurd đã nhận thấy khó có khả năng tồn tại một nhà nước độc lập về kinh tế./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục