Iraq phát hiện mộ chôn tập thể của các nạn nhân bị IS sát hại

Cảnh sát Iraq đã phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thành phố Ramadi, với thi thể của ít nhất 18 người bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại.
Iraq phát hiện mộ chôn tập thể của các nạn nhân bị IS sát hại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, cảnh sát Iraq thông báo rằng các lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thành phố Ramadi, với thi thể của ít nhất 18 người bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại.

Thiếu tá cảnh sát Tareq Abdulkarim cho hay: "Chúng tôi đã di chuyển 18 thi thể, trong đó có 5 cảnh sát, và vẫn đang tiếp tục công tác này đối với những nạn nhân còn lại."

Giới chức Iraq phát hiện mộ chôn tập thể này ở khu vực Al-Jamiya, trung tâm thành phố Ramadi và "được cho là chứa 40 thi thể của các nạn nhân."

Theo ông Abdulkarim, các nạn nhân đều là người Ramadi và bị IS hành quyết hồi tháng 5/2015, thời điểm nhóm khủng bố này chiếm đóng thành phố Ramadi.

Sau đó, quân đội Chính phủ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Ramadi hồi cuối tháng 12/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục