Iraq: Tiếp diễn bạo lực, thương vong tại nhiều khu vực

Ít nhất 24 người chết và 55 người bị thương trong các cuộc xung đột bạo lực xảy ra ở Iraq trong ngày 14/1.

Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết đã có ít nhất 24 người chết và 55 người bị thương trong các cuộc xung đột bạo lực xảy ra ở nước này trong ngày 14/1, phần lớn thương vong tập trung tại thủ đô Baghdad và các vùng phụ cận.

Một quả bom xe phát nổ ngay tại khu chợ Ghazaliya ở ngoại ô Tây Baghdad đã khiến sáu người chết và 13 người bị thương, trong khi một nhóm tay súng không rõ danh tính đã tấn công một chốt cảnh sát ở Tarmiyah, cách thủ đô Baghdad 30km về phía Bắc, cũng làm ba cảnh sát thiệt mạng.

Tại Kirkuk, cách Baghdad 250km về phía Bắc, 13 người đã bị thương trong ba vụ đánh bom xe khác nhau. Sáng sớm 14/1, các vụ tấn công xung quanh Baghdad và Đông Diyala cũng khiến 15 người chết và 29 người bị thương.

Cũng trong ngày 14/1, lực lượng phiến quân, trong đó có cả các tay súng thuộc mạng lưới al-Qaeda, đã tái chiếm thị trấn Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, sau các cuộc xung đột ác liệt với quân đội chính phủ, được sự yểm trợ của các bộ lạc người Sunni.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra quyết liệt tại tỉnh Khaldiyah, cách Ramadi 30km về phía Đông, giữa quân đội chính phủ và các tay súng al-Qaeda. Rất nhiều người dân Iraq tại các khu vực này đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi lánh nạn.

Trong một vụ tấn công khác xảy ra tại thành phố Falluja, các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã phá hủy hai xe tăng của quân đội và đánh chiếm một đồn cảnh sát tại thành phố phía Tây thủ đô Baghdad này, vốn rơi vào tay lực lượng phiến quân từ hai tuần trước.

Cảnh sát địa phương cho biết các tay súng, có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda, đã cho phát nổ một xe chở dầu và đánh sập một cây cầu gần thị trấn Saqlawiya, đồng thời phá hủy chiếc xe tăng của quân đội Iraq đang đỗ tại đây.

Các tay súng sau đó đã tấn công và phá hủy chiếc xe tăng thứ hai. Cùng thời điểm đó, hàng chục tay súng đã đột kích vào một đồn cảnh sát ở Saqlawiya và bắt giữ nhiều người làm con tin.

Chính quyền địa phương đã phải điều động quân đội để đối phó với các tay súng này, hiện chưa có thông tin về thương vong của các cuộc giao tranh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong chuyến thăm Iraq hai ngày (13-14/1) đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực tràn lan tại Iraq và hối thúc giới lãnh đạo nước này sớm giải quyết tận gốc vấn đề.

Tình trạng bạo lực đang diễn ra tại Iraq được cho là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2011, thời điểm lực lượng Mỹ rút khỏi nước này.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, chỉ riêng trong năm 2013, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của gần 8.900 người. Trong khi đó, chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở tại quốc gia Trung Đông nhiều bất ổn này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục