Iraq tiếp tục có thêm một ngày bạo lực đẫm máu

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong các vụ tấn công tại Iraq ngày 22/8, phần lớn nhằm vào lực lượng an ninh.
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 47 người khác bịthương trong các vụ tấn công tại Iraq ngày 22/8, trong đó phần lớn số vụ tấncông nhằm vào lực lượng an ninh.

Một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay đẫm máu nhấtlà vụ một phần tử đánh bom liều chết tấn công chốt kiểm soát quân sự gần Ramadi,cách thủ đô Baghdad 100km về phía Tây, làm 10 binh sỹ và bốn dân thường thiệtmạng.

Vụ tấn công cũng khiến 10 người khác bị thương.

Một quả bom cũng phát nổ tại một lễ cưới ở Dujail, cách Baghdad 60km về phía Bắc tối 22/8 làm 6 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong khi đó, một số tay súng không rõ danh tính đã dùng súng máy bắn vào một trạm kiểm soát quân sự ở Aslah, cách Baghdad 400km về phái Bắc khiến 2 binh sĩ thiệt mạng.

Một đội tuần tra của quân đội ở Baath, phía Đông Mosul cũng bị đánh bom làm 2 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương. Một quả bom phát nổ ở nơi đỗ xe của một văn phòng chính phủ ở thành phố Kirkuk, cách Baghdad 250km về phía Bắc làm 2 cảnh sát và 2 người dân bị thương. Một phụ nữ bị bắn chết ngay trước cửa nhà ở Zahra, Đông Mosul.

Iraq đang hứng chịu những ngày tháng bạo lực tồi tệ nhất trong vòng 5 nămqua, làm dấy lên quan ngại rằng tình trạng đổ máu hiện nay sẽ đẩy quốc gia nàyquay lại một cuộc nội chiến toàn diện như hồi các năm 2006-2007, thời điểm sốngười thiệt mạng tính theo tháng có lúc đã vượt quá 3.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.