Iraq và Jordan mở cửa lại cửa khẩu, tăng cường quan hệ

Jordan và Iraq đã khánh thành một khu công nghiệp chung tại biên giới giữa hai nước láng giềng này và cửa khẩu đã chính thức được mở lại vào ngày 2/2.
Iraq và Jordan mở cửa lại cửa khẩu, tăng cường quan hệ ảnh 1Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi và người đồng cấp Jordan Omar Razzaz tham gia sự kiện. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, ngày 2/2, Jordan và Iraq đã khánh thành một khu công nghiệp chung tại biên giới giữa hai nước láng giềng này.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi và người đồng cấp Jordan Omar Razzaz đã tham dự sự kiện diễn ra tại biên giới Iraq-Jordan.

Cuộc gặp ngày 2/2 cũng có sự tham dự của các quan chức hàng đầu, trong bối cảnh hai nước láng giềng tăng cường quan hệ sau sự thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng từng kiểm soát các khu vực tại Iraq tiếp giáp với Jordan.

Cửa khẩu đã chính thức được mở lại vào ngày 2/2.

[Iraq và Jordan vượt qua bất đồng, thúc đẩy quan hệ song phương]

Theo một phần thỏa thuận giữa hai nước được ký kết vào cuối tháng 12/2018, Iraq - quốc gia giàu dầu mỏ - sẽ cung cấp cho Jordan 10.000 thùng dầu mỗi ngày với giá thấp hơn.

Văn phòng Thủ tướng Abdul-Mahdi cũng cho biết các quan chức Iraq được trao lại 1.300 cổ vật mà chính quyền Jordan tịch thu từ những kẻ buôn lậu./.

Tin cùng chuyên mục