Israel: Biểu tình phản đối cải cách tư pháp có dấu hiệu leo thang

Tâm điểm của cuộc biểu tình vẫn là ở Tel Aviv với ước tính từ 95.000-140.000 người tập trung ở phố Kaplan, nơi có tòa nhà Hành chính Nhà nước, để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ.
Israel: Biểu tình phản đối cải cách tư pháp có dấu hiệu leo thang ảnh 1Người dân tuần hành phản đối cải cách tư pháp của chính phủ tại Tel Aviv, Israel ngày 27/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 10/6, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung ở quảng trường Dizengoff và phố Kaplan ở thành phố Tel Aviv nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ.

Đây là tuần thứ 23 liên tiếp người dân xuống đường phản đối việc liên minh cầm quyền tìm cách tước bớt quyền lực của Tòa án Tối cao.

Từ khoảng 19h, người dân đã tập trung trên 150 địa điểm trên toàn quốc. Tâm điểm của cuộc biểu tình vẫn là ở Tel Aviv với ước tính từ 95.000-140.000 người tập trung ở phố Kaplan, nơi có tòa nhà Hành chính Nhà nước.

Bất chấp những biện pháp ngăn chặn mạnh tay của cảnh sát, những người biểu tình đã đã tràn xuống đường cao tốc Ayalon và chặn cả hai chiều di chuyển, đồng thời đốt pháo sáng.

Dự kiến trong ngày 14/6, Quốc hội Israel (Knesset) sẽ bỏ phiếu bổ nhiệm hai nghị sỹ vào Ủy ban Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao gồm 9 thành viên.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang muốn lợi dụng thế đa số tại Knesset để giành lấy cả hai vị trí này, từ đó phá vỡ thế cân bằng và độc lập vốn có của Ủy ban quyền lực này.

Thành phần của Ủy ban Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao luôn là trọng tâm trong kế hoạch cải cách tư pháp và cũng là điều mà phe đối lập và người dân kiên quyết phản đối trong suốt 23 tuần qua.

[Israel: Cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp lại tăng sức nóng]

Theo quy định hiện tại, thành phần của Ủy ban này gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Chủ tịch Ủy ban), một bộ trưởng từ nội các (do nội các đề cử), hai nghị sỹ do Knesset bầu chọn (từ năm 1992 đến nay thường chọn một nghị sỹ từ liên minh cầm quyền và một nghị sỹ từ phe đối lập), hai thành viên từ Hiệp hội luật sư, Chánh án và hai thẩm phán từ Tòa án Tối cao.

Nếu liên minh cầm quyền giành cả hai vị trí nêu trên, thì các cuộc đàm phán dưới vai trò trung gian của Tổng thống Isaac Herzog sẽ sụp đổ và lâm vào thế bế tắc mới.

Trong khi đó, phe chính phủ sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát Ủy ban này, từ đó lựa chọn những thẩm phán có lập trường ủng hộ liên minh cầm quyền vào Tòa án Tối cao.

Nếu kịch bản này xảy ra, chắc chắn sẽ dẫn đến thái độ phản đối gay gắt hơn từ công chúng.

Các nhà tổ chức biểu tình đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình với quy mô lớn hơn và cường độ cao hơn trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục