Israel thông qua ngân sách với những khoản chi gây tranh cãi

Hàng nghìn người đã tuần hành tại Jerusalem để phản đối các kế hoạch ngân sách của chính phủ, ngân sách trên cũng vấp phải sự chỉ trích ngay từ trong bộ phận phụ trách ngân sách của chính phủ.
Israel thông qua ngân sách với những khoản chi gây tranh cãi ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa, trái) và các thành viên nội các trong cuộc họp báo trước phiên bỏ phiếu của Quốc hội về ngân sách 2023-2024, tại Jerusalem, ngày 23/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/5, các nghị sỹ Israel đã thông qua ngân sách thường niên, trong đó có những khoản chi gây tranh cãi dành cho người Do Thái siêu chính thống (phái Haredi).

Ngân sách 2023-2024 đã được thông qua lần cuối với sự ủng hộ của toàn bộ 64 nghị sỹ liên minh cầm quyền trong nghị viện gồm 120 ghế, theo đó ngân sách cho năm 2023 sẽ là 484 tỷ shekel (131 tỷ USD) và 514 tỷ shekel (139 tỷ USD) cho năm tới.

Kết quả này đánh dấu thắng lợi chính trị quan trọng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau nhiều tháng diễn ra làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của liên minh cầm quyền.

Thời gian gần đây, ông Netanyahu đã đạt nhiều thỏa thuận với các đối tác siêu Chính thống và cực hữu trong liên minh cầm quyền, để đảm bảo ngân sách được thông qua trước hạn chót 29/5, hoặc sẽ phải đối mặt với các cuộc bầu cử mới.

[Hàng trăm nghìn người Israel lại biểu tình phản đối cải cách tư pháp]

Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Netanyahu cho biết: “Tôi đã thắng cử, chúng tôi đã thông qua ngân sách, chúng tôi sẽ tiếp tục thêm 4 năm nữa.”

Đầu tuần này, ông Netanyahu thông báo nhà nước sẽ trợ cấp 250 triệu shekel (68,5 triệu USD) cho các nam giới Do Thái siêu Chính thống, đã lập gia đình và tham gia nghiên cứu tôn giáo thay vì đi làm công ăn lương.

Đây là một phần trong một thỏa thuận với đảng Do thái thống nhất (UTJ), một trong những đảng của người Do Thái siêu Chính thống trong liên minh cầm quyền, để đảm bảo đề xuất ngân sách của chính phủ được thông qua tại nghị viện.

Tuy nhiên, kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho người Do Thái siêu Chính thống đã làm dấy lên sự bất bình trong bối cảnh người dân Israel nói chung đang phải đối mặt với giá cả leo thang và lãi suất tăng cao.

Hàng nghìn người đã tuần hành tại Jerusalem ngày 23/5 để phản đối các kế hoạch ngân sách của chính phủ.

Ngân sách trên cũng vấp phải sự chỉ trích ngay từ trong bộ phận phụ trách ngân sách của chính phủ, khi tăng quỹ cho các trường học và các hội thảo phục vụ sự phát triển của các cộng đồng Do Thái siêu Chính thống.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng ngân sách này “phá bỏ lời hứa với người dân Israel, rằng tất cả mọi người sẽ được hỗ trợ.”

Những người khác trong phe đối lập thì phản đối việc chi hàng trăm triệu shekel cho các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây - nơi người Palestine muốn thành lập nhà nước tương lai.

Những người chỉ trích cũng cho rằng các khoản chi này không phục vụ lợi ích chung của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục