Israel chuyển giao quyền sản xuất máy bay không người lái cho Ấn Độ

Ấn Độ và Israel đã ký bản ghi nhớ về việc chuyển giao quyền sản xuất phiên bản hàng hải của máy bay không người lái (UAV) Ormiter 4 để trang bị cho hải quân Ấn Độ.
Israel chuyển giao quyền sản xuất máy bay không người lái cho Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/4, Công ty công nghiệp quốc phòng Mahindra của Ấn Độ đã ký bản ghi nhớ với công ty Aeronautics của Israel về việc chuyển giao quyền sản xuất phiên bản hàng hải của máy bay không người lái (UAV) Ormiter 4 để trang bị cho hải quân Ấn Độ.

Biên bản ghi nhớ trên dược ký kết trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Ấn Độ 2018 (Defexpro 2018) đang diễn ra tại thành phố Chennai bang Tamil Nadu.

Trong một bài phát biểu tại Defexpro 2018, Mahindra cho biết các UAV Ormiter 4 có thể được phóng lên và đáp xuống từ các tàu chiến nhỏ không có boong tàu trực thăng, kể cả những tàu có chiều dài 50m.

Công ty này cũng cho rằng việc UAV được sản xuất tại Ấn Độ sẽ không chỉ giúp tăng cường tiềm lực của hải quân Ấn Độ mà còn thúc đẩy sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" nhằm giảm việc nhập khẩu các thiết bị quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục