Israel dọa đáp trả mạnh mẽ các lực lượng Syria tại Cao nguyên Golan

Israel đe dọa sẽ "đáp trả mạnh mẽ" mọi âm mưu của các lực lượng Syria tiến vào các khu vực miền Nam do quân nổi dậy kiểm soát nhằm triển khai tại khu vực biên giới ở Cao nguyên Golan.
Israel dọa đáp trả mạnh mẽ các lực lượng Syria tại Cao nguyên Golan ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel được triển khai ở Cao nguyên Golan ngày 9/5. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 9/7, Israel đe dọa sẽ "đáp trả mạnh mẽ" mọi âm mưu của các lực lượng Syria tiến vào các khu vực miền Nam do quân nổi dậy kiểm soát nhằm triển khai tại khu vực biên giới ở Cao nguyên Golan, vốn được phi quân sự hóa theo một thỏa thuận ngừng bắn được Liên hợp quốc giám sát giữa hai quốc gia láng giềng đối địch.

[Syria cáo buộc Israel tấn công căn cứ không quân tại miền Trung]

Trong phát biểu được được phát sóng trước phe cánh Quốc hội của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nêu rõ: "Về phần mình, chúng tôi sẽ cam kết thực hiện thỏa thuận rút quân năm 1974, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết đảm bảo mọi chi tiết đều được thực thi đầy đủ, và mọi sự vi phạm sẽ bị Israel đáp trả mạnh mẽ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục