Israel: Iran đóng cửa các nhà máy sản xuất tên lửa ở Liban

Người phát ngôn quân đội Israel ngày 24/12 cho hay, Iran đã không còn có các nhà máy sản xuất tên lửa ở Liban; các địa điểm mà Thủ tướng Israel nhắc tới khi phát biểu ở LHQ hiện không còn hoạt động.
Israel: Iran đóng cửa các nhà máy sản xuất tên lửa ở Liban ảnh 1Người phát ngôn quân đội Israel Ronen Manelis. (Nguồn: timesofisrael)

Asharq Al-Awsat đưa tin, Người phát ngôn quân đội Israel Ronen Manelis ngày 24/12 cho hay, Iran đã không còn có các nhà máy sản xuất tên lửa ở Liban.

Phát biểu với đài Kol BaRama, ông Manelis nêu rõ: "Các địa điểm mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc tới khi phát biểu tại Liên hợp quốc hiện không còn hoạt động."

[Bộ trưởng Israel cánh báo nếu Syria hợp tác quân sự với Iran]

Tuy nhiên, ông Manelis từ chối công bố thêm thông tin chi tiết về lý do dẫn đến việc đóng cửa này, hay liệu động thái này có phải do bên thứ ba hoặc Iran thực hiện hay không.

Ông Manelis còn nói: "Israel đang tiến hành chiến dịch chống phong trào Hezbollah ở 3 mặt trận": ngăn chặn Hezbollah có được các tên lửa chính xác; tách Hezbollah khỏi Cao nguyên Golan ở Syria và mở một mặt trận mới tại đó; ngăn chặn Iran chuyển các phương tiện quân sự cho Hezbollah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục