Israel phê chuẩn kế hoạch xây nhà tái định cư mới

Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng 272 ngôi nhà mới tại các khu định cư ở Bờ Tây ngay đêm trước khi Ngoại trưởng Mỹ rời nước này.
Israel phê chuẩn kế hoạch xây nhà tái định cư mới ảnh 1Một dự án nhà định cư mới tại khu vực đông Giêruxalem ngày 14/11 . (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Phong trào Peace Now của Israel cho biết nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng 272 ngôi nhà mới tại các khu định cư ở Bờ Tây ngay đêm trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rời nước này ngày 6/1.

Theo tổ chức phản đối việc tái định cư trên, việc xây dựng 250 căn nhà tại Ofra và 22 căn tại Karnei Shomron được chính quyền quân sự Israel phê chuẩn.

Trong một tuyên bố, nhóm này nêu rõ: "Việc xây dựng có thể nhanh chóng bắt đầu. Một chính phủ tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước sẽ không làm xung đột tồi tệ hơn bằng cách xây dựng nhà định cư, đặc biệt là những khu định cư không có cơ hội thuộc chủ quyền của Israel (trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Palestine)."

Cả Ofra và Karnei Shomron đều là các khu định cư nằm tách biệt ở trung tâm Bờ Tây.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết việc xây dựng các căn nhà trên đã được công bố từ tháng 10/2013.

Quan chức này chỉ rõ "tuyên bố ngày Chủ nhật (5/1) chỉ là bước thứ hai trong bốn bước đi cần thiết trước khi có thể khởi công xây dựng," đồng thời cho biết việc xin cấp phép sẽ kéo dài hàng tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục