Israel: Tổng chí phí cho xung đột Trung Đông có thể lên tới hơn 16 tỷ USD

Ngân sách nhà nước vừa được chính phủ phê duyệt sẽ khiến tỷ lệ nợ công trên GDP của Israel tăng từ 68,5% năm 2025 lên khoảng 70% trong năm nay, kéo theo chi phí trả lãi nợ công cao hơn.
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ không kích của Iran xuống Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chi phí quân sự của Israel cho mỗi ngày giao tranh ước tính khoảng 1,5 tỷ shekel (khoảng 470 triệu USD), trong khi tổng chi phí của cuộc xung đột với Iran có thể lên tới 50 tỷ shekel (hơn 16 tỷ USD) nếu xung đột kéo dài.

Cùng với đó, chiến dịch quân sự này còn kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế đáng kể.

Theo Ngân hàng trung ương Israel, ngân sách nhà nước vừa được chính phủ phê duyệt sẽ khiến tỷ lệ nợ công trên GDP của Israel tăng từ 68,5% năm 2025 lên khoảng 70% trong năm nay, kéo theo chi phí trả lãi nợ công cao hơn.

Ngay cả trước khi xung đột bùng phát, Bộ Tài chính Israel đã dự báo chi phí trả lãi nợ công có thể lên tới 64 tỷ shekel vào năm 2027.

Tăng trưởng kinh tế cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bộ Tài chính Israel gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 5,2% xuống còn 4,7%, dù Ngân hàng trung ương cho rằng con số này vẫn khá lạc quan.

Mục tiêu thâm hụt ngân sách của chính phủ cũng tăng mạnh, từ 3,9% GDP hồi tháng 12 lên 5,1% vào tuần trước. Một số tổ chức tài chính cho rằng mức 5,5% có thể thực tế hơn nếu chiến sự kéo dài khoảng 4 tuần.

Tác động của cuộc xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ trong hoạt động tiêu dùng. Trong 10 ngày đầu của cuộc xung đột, giá trị thanh toán bằng thẻ tín dụng tại Israel đã giảm 19% so với mức trung bình đầu năm.

Ngoài ra, việc huy động lực lượng dự bị quy mô lớn cũng gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế. Bộ Tài chính Israel ước tính mỗi binh sĩ dự bị được huy động gây tổn thất kinh tế gần 50.000 shekel mỗi tháng, tương đương khoảng 660 triệu shekel mỗi tuần cho toàn bộ lực lượng dự bị.

Ở giai đoạn đầu của xung đột, phần lớn nền kinh tế Israel gần như đóng băng hoàn toàn, với chi phí ước tính khoảng 9,5 tỷ shekel mỗi tuần. Hiện nay nhiều hoạt động đã được khôi phục một phần, nhưng hệ thống giáo dục vẫn đóng cửa tại nhiều khu vực.

Theo Bộ Tài chính, việc trường học ngừng hoạt động gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ shekel mỗi tuần, trong khi các ngành kinh tế bị đình trệ gây tổn thất thêm khoảng 2,4 tỷ shekel mỗi tuần.

Dù chi phí trực tiếp của cuộc xung đột đang dần được xác định rõ hơn, các chuyên gia cho rằng những tác động dài hạn đối với tăng trưởng, lạm phát và thị trường năng lượng vẫn còn khó dự đoán.

Theo các nguồn tin từ giới chức Israel, trong các cuộc thảo luận kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cơ quan quốc phòng đã đề xuất nâng ngân sách quốc phòng lên tới 177 tỷ shekel (khoảng 57 tỷ USD), do lo ngại xung đột với Iran có thể kéo dài và tình hình tại Liban leo thang.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Israel chỉ phê duyệt ngân sách quốc phòng ở mức 112 tỷ shekel. Tuy nhiên, con số này sau đó đã tăng lên 144 tỷ shekel và vẫn chưa phải mức cuối cùng.

Theo ước tính của Chính phủ Israel, riêng chi phí quân sự trực tiếp cho mỗi ngày giao tranh đã lên tới khoảng 1,5 tỷ shekel. Trong 15 ngày đầu của chiến sự, lực lượng quân đội Israel đã chi khoảng 20 tỷ shekel.

Các đánh giá hiện nay cho rằng tổng chi phí của toàn bộ chiến dịch quân sự có thể lên tới 50 tỷ shekel, tùy thuộc vào thời gian xung đột kéo dài bao lâu.

Tuần trước, Chính phủ Israel đã phê duyệt bổ sung 32 tỷ shekel cho ngân sách quốc phòng năm 2026, dù gói ngân sách này vẫn chưa được Quốc hội Israel (Knesset) thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục