Israel triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt ở miền Trung

Quân đội tuyên bố Israel đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại miền trung nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aiv với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
Israel triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt ở miền Trung ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel được triển khai ở Cao nguyên Golan ngày 9/5. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 15/7, quân đội tuyên bố Israel đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) tại miền trung nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aiv với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Người phát ngôn của quân đội Israel trong một tuyên bố nêu rõ: "Theo đánh giá tình hình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng cường các khẩu đội Vòm Sắt tại khu vực Gush Dan ở miền trung và miền Nam Israel."

Gush Dan là vùng có Tel Aviv và các thành phố lớn khác.

Ngoài ra, người phát ngôn cũng cho hay một "số lượng giới hạn" các binh sỹ dự bị đã được triệu tập để củng cố tại Bộ Chỉ huy phòng không.

[Máy bay Israel oanh tạc dữ dội Dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn]

Người phát ngôn cảnh báo rằng quân đội đã "sẵn sàng cho mọi tình huống" phòng trường hợp bạo lực tiếp tục leo thang giữa các lực lượng Israel và những tay súng tại Gaza.

Trong cuối tuần này, Israel đã tiến hành một cuộc không kích dữ dội nhất kể từ năm 2014 vào Dải Gaza của Palestine khiến 2 thanh thiếu niên thiệt mạng.

Trong khi đó, các tay súng Gaza cũng đã tấn công vào miền Nam Israel, tuy không có người thiệt mạng nhưng làm 3 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục