Israel xác nhận Thủ tướng Netanyahu đã thăm Nga

Phó Thủ tướng Israel Dan Meridor xác nhận Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đi thăm Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết chuyến thăm.
Ngày 12/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tình báo và Năng lượng Nguyên tử Israel Dan Meridor xác nhận Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã đi thăm Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết chuyến thăm.

Phát biểu bên lề hội thảo về các vấn đề toàn cầu do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế của Anh tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Meridor nói: "Thủ tướng Netanyahu đã tới Nga. Nội dung chuyến thăm không được công bố".

Trước đó, ngày 9/9, tờ Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã bí mật thăm Nga để bày tỏ quan ngại về khả năng Mátxcơva bán tên lửa phòng không S-300 cho Iran sau khi xuất hiện những thông tin rằng Nga cung cấp các loại vũ khí tối tân cho Tehran.

Liên quan tin thất thiệt trên, ngày 10/9 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mátxcơva sẽ không bán cho Iran bất kỳ loại vũ khí tấn công nào.

Ông khẳng định trong vấn đề Iran, Nga chưa làm điều gì đi ngược những cam kết với cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ thông tin của một số phương tiện thông tin đại chúng nói rằng tàu chở hàng "Arctic Sea", từng bị bắt cóc trên Đại Tây Dương hồi tháng 7 vừa qua, dường như chở tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tới Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục