Italy để ngỏ khả năng điều chỉnh giảm thâm hụt ngân sách

Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 27/11 tuyên bố ông sẵn sàng hạ mức thâm hụt ngân sách trong dự thảo ngân sách năm 2019 của nước này.
Italy để ngỏ khả năng điều chỉnh giảm thâm hụt ngân sách ảnh 1Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: The Times)

Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 27/11 tuyên bố ông sẵn sàng hạ mức thâm hụt ngân sách trong dự thảo ngân sách năm 2019 của nước này.

Tuyên bố này khiến thị trường chứng khoán ở Milan tăng điểm với hy vọng có thể xoa dịu cẳng thẳng giữa chính quyền Rome và Brussels liên quan đến kế hoạch ngân sách của Italy.

Phát biểu trên đài phát thanh Radicale, ông Di Maio khẳng định: "Nếu trong quá trình đàm phán phải điều chỉnh giảm thâm hụt ngân sách chút ít thì đó không phải là vấn đề lớn."

Tuyên bố của ông Di Maio được đưa ra trong bối cảnh dự thảo ngân sách năm 2019 của Italy đã bị Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ và nước này đang có nguy cơ đối mặt với một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có của EU do từ chối sửa dự thảo để phù hợp với những quy định tài chính của khối.

[Italy tuyên bố không sửa đổi dự thảo ngân sách theo yêu cầu của EU]

Các lãnh đạo cấp cao của Italy gồm Thủ tướng Giuseppe Conte, Bộ trưởng Kinh tế Giovanni Tria, các Phó Thủ tướng Di Maio và Matteo Salvini dự kiến nhóm họp để thảo luận về kế hoạch ngân sách này trong ngày 26/11.

Vấn đề ngân sách đã trở thành điểm nóng gây căng thẳng giữa Brussels và chính phủ dân túy của Italy từ hồi cuối tháng 9 vừa qua. EU kêu gọi các quốc gia trong khối hạn chế chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách.

Trong khi đó, kế hoạch ngân sách cho tài khóa 2019 của chính phủ liên minh Italy dự kiến chương trình chi tiêu khổng lồ được cho là sẽ làm tăng thâm hụt trong năm tới lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), từ mức mục tiêu 1,8% GDP trong năm nay.

Mức thâm hụt dự kiến trên cao gần gấp 3 lần mục tiêu của chính phủ cánh tả tiền nhiệm, theo đó giữ thâm hụt ngân sách tài khóa 2019 của Italy ở mức 0,8% GDP nhằm giảm mức nợ công của nước này đang ở con số 2.300 tỷ euro.

EC đã bác dự thảo ngân sách tài khóa 2019 của Italy, khẳng định dự thảo này rõ ràng vi phạm các quy tắc tài chính của EU và có khả năng làm tăng khoản nợ công rất cao của nước này.

Trong khi đó, Italy kêu gọi EU linh hoạt hơn đối với kế hoạch ngân sách của Italy do nước này phải chi nhiều tiền để khắc khục hậu quả đợt thiên tai mới đây cũng như vụ sập cầu tại Genoa hồi tháng 8 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục