Italy trang bị bình hơi cay thử nghiệm cho lực lượng cảnh sát

Lực lượng cảnh sát tại Milan, Turin được trang bị thử nghiệm loại bình xịt hơi cay mới để sử dụng trong các nhiệm vụ giữ trật tự, giải tán đám đông.
Italy trang bị bình hơi cay thử nghiệm cho lực lượng cảnh sát ảnh 1Cảnh sát Italy. (Nguồn: acclaimimages.com)

Ngày 17/11, Chính phủ Italy đã ra một thông cáo cho biết lực lượng cảnh sát Italy tại một số thành phố như Milan, Turin bắt đầu được trang bị thử nghiệm loại bình xịt hơi cay mới (sử dụng khí lachrymatory, gây phản ứng như đối với hạt tiêu) để sử dụng trong các nhiệm vụ giữ trật tự, giải tán đám đông.

Chương trình thử nghiệm này kéo dài sáu tháng cho lực lượng giữ gìn trật tự xã hội nhằm tránh các xung đột trực tiếp, có thể gây thương vong giữa một bên là cảnh sát và bên kia là các đám đông quá khích.

Theo quy định mới, mỗi đội cảnh sát sẽ có một nhân viên cảnh sát được giao giữ bình xịt hơi cay và tất cả các nhân viên cảnh sát đều được huấn luyện để sử dụng công cụ hỗ trợ mới này. Lực lượng thực thi luật pháp và trật tự của Italy sẽ phải giữ khoảng cách tối thiểu đối với những người biểu tình nhằm hạn chế tối đa những tiếp xúc vật lý. Dùi cui cũng sẽ chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

Chương trình này được coi là động thái mới nhất sau khi các vụ xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát liên tiếp xảy ra trong tháng 11. Điển hình như trong cuộc biểu tình phản đối thất nghiệp ở Rome của các công nhân nhà máy thép AST (thành phố Terni, vùng Umbria), cảnh sát đã dùng dùi cui để ngăn chặn những người biểu tình cố chiếm giữ nhà ga trung tâm Termini, làm tám người bị thương, trong đó có năm công nhân và ba cảnh sát.

Xung đột giữa cảnh sát và những người biểu tình cũng bùng phát ra hôm 3/11 khi diễn ra hội nghị các doanh nghiệp với sự hiện diện của Thủ tướng Matteo Renzi tại thành phố Brescia, miền Bắc Italy. Và gần đây nhất là xung đột giữa cảnh sát và những cư dân tại khu vực Tor Sapienza liên quan đến vấn đề người nhập cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục