Italy và Mỹ phối hợp phá vỡ đường dây buôn ma túy lớn

Những kẻ buôn bán âm mưu vận chuyển đến Italy khoảng 500kg cocaine nguyên chất được giấu kín trong các thùng đựng dừa, lê và cá đông lạnh.

Ngày 11/2, nhà chức trách Italy cho biết cảnh sát nước này và cảnh sát thành phố New York (Mỹ) đã phối hợp bắt giữ nhiều tội phạm buôn bán ma túy với số lượng lớn heroin và cocaine bị phát hiện.

Những kẻ này âm mưu vận chuyển đến Italy khoảng 500kg cocaine nguyên chất được giấu kín trong các thùng đựng dừa, lê và cá đông lạnh trên đường vận chuyển từ Guyana đến cảng Gioia Tauro của Italy.

Chiến dịch truy quét này đã bắt giữ 24 đối tượng, trong đó 17 tên bị bắt tại Italy và bảy tên bị bắt tại New York. Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước, đường dây buôn bán ma túy trên có liên quan đến băng mafia khét tiếng Ndrangheta ở Italy và tổ chức tội phạm Gambino ở New York.

Cảnh sát Italy cho biết cuộc điều tra này đã phát hiện đường dây vận chuyển cocaine mới từ Nam Mỹ đến cảng Gioia Tauro, miền Nam Italy. Ngược lại, các tổ chức buôn bán ma túy Italy cũng cung cấp heroin cho thị trường châu Mỹ.

Cũng theo cảnh sát, băng tội phạm Ndrangheta đang mở rộng hoạt động buôn bán ma túy bên ngoài biên giới Italy và đang củng cố vị trí của chúng như là một trong những băng nhóm buôn lậu ma túy lớn nhất thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục