Jordan lấy làm tiếc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen thất bại

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Jordan tái khẳng định sự ủng hộ của Jordan với các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen thông qua giải pháp chính trị dựa trên các sáng kiến đã được thống nhất.
Jordan lấy làm tiếc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen thất bại ảnh 1Cuộc sống thường nhật của người dân Yemen ở thành phố Taez, ngày 4/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Jordan ngày 9/10 đã thông báo lấy làm tiếc vì thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen không thể được gia hạn.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Jordan Haitham Abu Al-Foul cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen, ban đầu có hiệu lực vào tháng Tư và hết hạn vào ngày 2/10 vừa qua, đã giúp giảm bớt sự đau khổ của người dân nước này và tạo thuận lợi cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

Ông Al-Foul cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Jordan đối với các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen thông qua giải pháp chính trị dựa trên các sáng kiến đã được thống nhất.

Theo ông Al-Foul, giải pháp chính trị có thể giúp chấm dứt sự đau khổ của người dân Yemen và ủng hộ nguyện vọng của họ về hòa bình và ổn định. Jordan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay giữa hai thủ đô Sanaa của Yemen và Amman của Jordan.

Ngày 2/4 vừa qua, Chính phủ Yemen và nhóm vũ trang Houthi đã đồng ý ký thỏa thuận đình chiến kéo dài 2 tháng dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được gia hạn 2 lần, mỗi lần 2 tháng và hết hiệu lực vào ngày 2/10 vừa qua.

[Giao tranh dữ dội nổ ra khắp Yemen, nhiều binh sỹ thiệt mạng]

Vào ngày 2/10, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg thông báo các bên tại Yemen đã không đồng ý gia hạn và mở rộng thỏa thuận ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin quân sự ngày 9/10 cho biết 1 quan chức và 4 binh sỹ của lực lượng an ninh ủng hộ Chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong vụ nổ nhằm vào chiếc xe chở họ tại tỉnh Abyan (miền Nam Yemen).

Theo một nguồn tin quân sự, các thành viên "chân rết" của al-Qaeda tại Yemen đã gài thiết bị nổ tự chế nhắm vào đội tuần tra của lực lượng an ninh miền Nam ủng hộ Chính phủ Yemen ở huyện Mudiyah.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quân đội và lực lượng an ninh liên kết với Chính phủ Yemen và Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) đang chuẩn bị mở chiến dịch quân sự mới quy mô lớn nhằm vào nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố ở tỉnh Abyan.

Tháng Chín vừa qua, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen đã đánh bật các tay súng al-Qaeda khỏi khu vực Abyan, sau nhiều ngày đụng độ vũ trang.

Lợi dụng xung đột gay gắt giữa Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, mạng lưới al-Qaeda ở bán đảo Arab có sào huyệt tại Yemen đã tìm cách mở rộng địa bàn của mình tại quốc gia vùng Vịnh này. Lực lượng al-Qaeda đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh thân Chính phủ Yemen ở các tỉnh phía Nam của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel chấp thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan

Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.

Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyển giao quyền lực ở Syria: Bức tranh hỗn độn

Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria, diễn ra tại Damascus ngày 25/2, được coi là cơ hội để các phe phái trao đổi, thống nhất về một lộ trình chuyển đổi hòa bình, đáng tin cậy, có trật tự và nhanh chóng.

Binh sĩ Mỹ trong liên minh quân sự được triển khai tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Iraq đề xuất Hiệp ước an ninh mới với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Al-Abbasi thông báo “đã đề xuất một thỏa thuận an ninh mới với Mỹ”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận an ninh mới sẽ mang lại "quan hệ đối tác an ninh bền vững.