Kế hoạch Hội nghị hòa bình Geneva 2 gặp trở ngại

Kế hoạch tổ chức Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria vào tháng tới lại đang gặp trở ngại, do sự phản đối từ phe đối lập Syria.
Trong khi tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria đang diễn ra khá thuận lợi thì kế hoạch tổ chức Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria theo đề xuất của Nga và Mỹ vào tháng tới dường như lại đang gặp trở ngại, do vấp phải sự phản đối từ phe đối lập Syria.

Thủ lĩnh Liên minh Dân tộc, phe đối lập chính tại nước này, vẫn đặt điều kiện sẽ không đàm phán chừng nào các vấn đề về chuyển giao quyền lực và sự ra đi của Tổng thống Bashar Al-Assad không nằm trong chương trình nghị sự.

Trước đó, ngày 22/10, tại thủ đô London (Anh), các cường quốc Arab, phương Tây và phe đối lập Syria đã tuyên bố ông Assad không nên giữ vai trò trong chính phủ tương lai của nước này.

Phản ứng trước tuyên bố trên, chính quyền Damascus khẳng định sẽ không có một thế lực bên ngoài nào có thể tham gia vào việc quyết định ban lãnh đạo mới của Syria.

Trong khi đó, bạo động vẫn tiếp diễn tại Syria làm nhiều người thương vong. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết phe nổi dậy đã tấn công hai quảng trường lớn ở thủ đô Damascus, làm 5 người thiệt mạng và ít nhất 22 người bị thương.

Ngoài ra, một loạt vụ tấn công khác cũng đã được tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Damascus, trạm kiểm soát quân đội ở ngoại ô Damascus và thành phố Aleppo gây thương vong lớn và mất điện trên diện rộng. Chính phủ Syria đã gửi kiến nghị chính thức lên LHQ phản đối các cuộc tấn công này.

Theo ước tính của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, tính đến nay đã có hơn 100.000 người Syria thiệt mạng kể từ khi bạo động bùng nổ tại nước này vào tháng 3/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục