Khả năng Hàn Quốc và Triều Tiên sớm tổ chức hội đàm quân sự

Hàn Quốc và Triều Tiên đang đẩy nhanh tổ chức các cuộc hội đàm để thảo luận việc đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội PyeongChang 2018 trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc sự kiện này vào ngày 9/2 tới.
Khả năng Hàn Quốc và Triều Tiên sớm tổ chức hội đàm quân sự ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Woo-sung (giữa) rời Seoul để tới làng đình chiến Panmunjom tham dự cuộc đàm phán ngày 15/1. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 16/1 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đang đẩy nhanh tổ chức các cuộc hội đàm để thảo luận việc đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội PyeongChang 2018 trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc sự kiện này vào ngày 9/2 tới.

Theo kế hoạch, hai miền Triều Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc hội đàm cấp thứ trưởng ngày 17/1 tại làng đình chiến Panmunjom để tiếp tục thảo luận những vấn đề cụ thể liên quan việc đoàn đại biểu của Bình Những tham dự Thế vận hội, như thành lập chung đoàn trượt băng nghệ thuật nữ, chi phí lưu trú cho đoàn Triều Tiên, con đường nhập cảnh vào Hàn Quốc...

Trước đó, hai miền Triều Tiên đã tiến hành cuộc hội đàm cấp cao ngày 9/1 và hội đàm cấp làm việc ngày 15/1 để thảo luận việc Triều Tiên cử đoàn nghệ thuật sang Hàn Quốc biểu diễn dịp diễn ra Thế vận hội.

[Triều Tiên muốn chấm dứt đối đầu quân sự thông qua đối thoại]

Cũng theo Yonhap, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có cuộc họp với Ủy ban Olympics Quốc tế (OIC) tại Lausanne, Thụy Sỹ, vào ngày 20/1 tới để thảo luận về việc tham dự Thế vận hội của nước này.

Hai miền cũng có thể hội đàm quân sự vào cuối tháng này để thảo luận những vấn đề liên quan đảm bảo an toàn cho đoàn Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc qua đường bộ qua đường đường ranh giới quân sự trên đất liền (DMZ).

Nếu diễn ra, đây là cuộc hội đàm quân sự liên Triều lần thứ 5, vốn bị gián đoạn 25 tháng trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục