Khách du lịch sẽ gấp 14 lần dân Hong Kong vào năm 2023

Chính quyền Hong Kong dự đoán lượng khách du lịch tới đây sẽ phá mốc 100 triệu lượt người, tức là gấp 14 lần dân số Đặc khu vào năm 2023.

Cuối tuần qua, chính quyền Hong Kong đã cho công bố “Báo cáo đánh giá về khả năng và năng lực tiếp đón khách du lịch của Đặc khu,” cho thấy du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Hong Kong. Mười năm qua lượng du khách đến đây luôn tăng trưởng ổn định.

Tính tới cuối tháng 11/2013, lượng du khách tới Hong Kong tăng khoảng 12% so với cùng kỳ, đạt 49,08 triệu lượt người, trong đó khoảng 36,86 triệu lượt người đến từ Trung Quốc đại lục.

Năm ngoái, Hong Kong đón tiếp tổng cộng 48,62 triệu lượt du khách, tăng 16% so với năm 2011, trong đó 70% đến từ Trung Quốc đại lục (khoảng 34,91 triệu lượt người), giúp tạo ra số việc làm chiếm 3,1% tổng số việc làm ở Hong Kong.

Dự tính tới năm 2020-2023, con số này sẽ vượt ngưỡng 100 triệu, gấp 14 lần dân số Đặc khu.

Nhiều chuyên gia nhận định tổng lượng khách du lịch đến Hong Kong năm 2014 nhiều khả năng đạt trên 54 triệu lượt người, tăng 11,7% so với năm 2013, trong đó 70% là khách Trung Quốc đại lục.

Về tương lai ba năm tới, báo cáo dự đoán tổng lượng khách du lịch tới Hong Kong sẽ duy trì mức tăng trưởng dưới 10%/năm, tăng lên 70 triệu lượt người vào năm 2017 và ước sẽ phá mốc 100 triệu lượt người, tức là gấp 14 lần dân số Đặc khu vào năm 2023.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính và Kinh tế Toàn cầu thuộc Đại học Trung văn Hong Kong, ông Trang Thái Lượng cho rằng mỗi năm Hong Kong đón 50 triệu lượt khách đã là quá nhiều, chính quyền cần phải tìm cách giảm lượng khách tới đây.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương vụ Hong Kong Tô Cẩm Lương, Hong Kong là nền kinh tế xu hướng đối ngoại cho nên sẽ khó có thể đặt hạn mức nhập cảnh.

Biết rõ việc khách du lịch tới Hong Kong tăng mạnh sẽ gây ra sự bất tiện cho người dân do đông người, nhưng ông Tô Cẩm Lương cho rằng cũng cần phải cân bằng lợi ích với hơn 230.000 người làm việc trong ngành du lịch, mỗi năm đóng góp tới 4,5% GDP./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Đồi cỏ tranh ngút ngàn ở xã vùng cao Pu Nhi

Giữa không gian núi đồi hùng vỹ ngút ngàn, cỏ tranh phủ một màu trắng muốt, đung đưa theo làn gió tạo nên khung cảnh thơ mộng tại xã vùng cao Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Hàn Quốc thất thu du lịch mùa hoa anh đào

Mùa hoa năm 2025 đã chứng kiến mức sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, do thời tiết khắc nghiệt và các vụ cháy rừng lan rộng buộc nhiều địa phương phải hủy bỏ lễ hội hoa thường niên.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Huyền thoại Mẹ xứ sở” tại lễ hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025 kéo dài đến hết ngày 20/4, là cơ hội gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, để nơi đây mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, niềm tin và khát vọng của con người.