Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên bị rơi xuống vùng biển Cà Mau

Tàu cá BT 2584 TS khi đang hoạt động trên vùng biển gần đảo Hòn Chuối thì hai thuyền viên bị dây kéo lưới gạt rơi xuống biển, một người đã tử vong còn một người vẫn đang mất tích.
Cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. (Nguồn: Xuân Nguyên/TTXVN)
Cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. (Nguồn: Xuân Nguyên/TTXVN)

Ngày 14/6, Văn phòng Ban Chi huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau thông tin, cơ quan chức năng tỉnh đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm thuyền viên Phan Văn Hải (sinh năm 1987, ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị mất tích trên biển ngày 10/6.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau, Chi cục Thủy sản thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị tổ chức thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực thuyền viên Phan Văn Hải mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

[Đưa 11 ngư dân trên tàu bị cháy giữa biển về bờ an toàn]

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10/6, tàu cá mang biển hiệu BT 2584 TS, có 6 thuyền viên đã gặp sự cố.

Tàu đang hoạt động hành nghề lưới kéo đơn ở vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 88 hải lý về hướng Tây Nam đã xảy ra sự việc thuyền viên Tô Văn Bảo (sinh năm 1993, ở Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu) và thuyền viên Phan Văn Hải bị dây kéo lưới gạt rơi xuống biển.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Bền (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện thuyền viên Bảo đã tử vong, còn thuyền viên Hải mất tích.

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau xảy ra nhiều vụ tai nạn trên biển, khiến 15 thuyền viên mất tích (đã tìm thấy 2 thuyền viên), 6 thuyền viên tử nạn (có 2 trường hợp chết do thiên tai, 4 trường hợp chết do tai nạn), làm hỏng 1 tàu cá, 1 tàu cá bị chìm và 4 tàu cá bị cháy. Thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục