Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà bia cơ quan TW Đoàn

Nhà bia là di tích quan trọng của Trung ương Đoàn, nơi cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn ở và làm việc trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra khốc liệt nhất.
Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà bia cơ quan TW Đoàn ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà bia cơ quan Trung ương Đoàn. (Nguồn: nhandan.vn)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), chiều 25/3, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà bia cơ quan Trung ương Đoàn ở và làm việc năm 1953 tại thôn Mới (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Dự buổi lễ có các lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; Báo Tiền phong, Báo Thiếu niên Tiền phong; lãnh đạo huyện Sơn Dương và đông đảo người dân xã Minh Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, khẳng định Nhà bia là di tích quan trọng của Trung ương Đoàn, nơi cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn ở và làm việc trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra khốc liệt nhất.

Chính tại nơi đây các thế hệ cán bộ Trung ương Đoàn đã làm việc, tham gia phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho công tác chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ và triển khai phong trào công tác Đoàn, góp phần vào công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc.

[Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong]

Thấy được giá trị lịch sử ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong tháng 2/2006, Trung ương Đoàn đã đầu tư xây dựng Nhà bia. 

Báo Tiền phong, Báo Thiếu niên Tiền phong đã đặt bia lưu niệm đơn vị trong khu di tích. Từ đó đến nay, di tích đã trở thành một địa chỉ đỏ về nguồn, giáo dục thế hệ trẻ, tri ân thế hệ đi trước.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong giáo dục truyền thống, là địa chỉ về nguồn của thế hệ trẻ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Huyện đoàn Sơn Dương, xã Minh Thanh có kế hoạch quản lý, thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng công trình để đoàn viên, thanh thiếu niên, người dân đến tham quan và tìm hiểu về di tích.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao 16 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh; trao 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn; tặng 2 máy tính và 1 máy in cho Đoàn Thanh niên xã Minh Thanh nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục