Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong

Cách đây 70 năm, Bác Hồ đã đến thăm Liên đội Thanh niên xung phong 312 và đọc tặng đơn vị 4 câu thơ nổi tiếng: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên."
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh cùng các cựu chiến binh. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Sáng 25/3, tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951-28/3/2021).

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Phan Diễn; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã dự lễ.

Cách đây 70 năm, Bác Hồ đã đến thăm Liên đội Thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù thuộc thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông) và đọc tặng đơn vị 4 câu thơ nổi tiếng: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên."

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định những câu thơ của Bác không chỉ là động lực, niềm tin của riêng thanh niên mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tin tưởng rằng tinh thần “không có việc gì khó," "quyết chí ắt làm nên” sẽ mãi mãi là ngọn lửa tiếp nối vững bền trong các thế hệ trẻ Việt Nam.

[Đoàn thanh niên: Hành trình 90 năm xung kích của rường cột quốc gia]

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy lời dạy của Bác cũng như truyền thống cha ông đi trước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm kịp thời, đúng mức tới sự phát triển của thế hệ trẻ hôm nay...

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao 20 ngôi nhà tình nghĩa tặng các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại 19 tỉnh, thành phố, với tổng trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ 220 triệu đồng cho Hội Cựu Thanh niên xung phong 7 tỉnh gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc; trao 70 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; trao tặng điểm trường, sân chơi thanh thiếu nhi, máy lọc nước cho các trường Trung học cơ sở và tiểu học.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm ở Khu Di tích lịch sử Nà Tu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục