Ngày 15/2, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, Quỹ Quốc tế bảo vệthiên nhiên (WWF) đã khánh thành Nhà khách Tà Lài - nhà tiếp đón khách du lịch cộng đồngđầu tiên của tỉnh.
Công trình là kếtquả lao động của cộng đồng dân tộc Châu Mạ, S’tiêng và Tày.
Nhà đón tiếpkhách du lịch cộng đồng (còn gọi là Nhà dài) có diện tích 125m2, đượcxây dựng hoàn toàn bằng những vật liệu thân thiện với môi trường nhưtre, gỗ, lá kè, mây.
Đây là công trình mang ý nghĩavăn hóa đồng thời có giá trị kinh tế. Mô hình này được xem như sinh kếổn định cho đồng bào các dân tộc trong Vườn Quốc gia, giúp giảm sức épvà phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Nhà dài còn có ý nghĩa giúp bà con nâng cao ý thức về bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như gópphần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng ngườiChâu Mạ, S’tiêng và Tày đang sinh sống tại đây.
ÔngPhạm Hồng Nguyên, Điều phối viên của Chương trình Nam Trường Sơn, WWF-Việt Nam cho biết hiện WWF đang hỗ trợ, nâng caonăng lực để phát triển du lịch sinh thái cho cán bộ của Vườn Quốcgia, nâng cao chất lượng dịch vụ và đặc biệt là nhận thức và giáo dụcmôi trường cho khách du lịch.
Cũng trong khuôn khổ dự án, lần đầu tiênVườn Quốc gia Cát Tiên đã xây dựng một hệ thống giám sát tác động của dukhách lên tài nguyên thiên nhiên, điều này sẽ cung cấp thông tin chonhững người quản lý của Vườn quốc gia có những điều chỉnh phù hợp để du lịchkhông gây tác động có hại cho môi trường.
Bên cạnh mô hình Nhà đón tiếpkhách du lịch ở Tà Lài, WWF cũng hỗ trợ người dân ở xã Đăk Lua (ĐồngNai) xây dựng mô hình du lịch tại nhà./.
Công Phong (TTXVN/Vietnam+)