Khen thưởng 5 đơn vị phá chuyên án cướp tại Ngân hàng Techcombank

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc nêu trên với mức tiền thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng.
Khen thưởng 5 đơn vị phá chuyên án cướp tại Ngân hàng Techcombank ảnh 1Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Chiều 29/4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho các tập thể có thành tích đột xuất trong điều tra, bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội), sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đối tượng che giấu tội phạm.

Vụ án xảy ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/4.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định khen thưởng cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc nêu trên với mức tiền thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng.

[Công an Hà Nội thông tin vụ cướp tại ngân hàng Techcombank]

Các tập thể được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Sóc Sơn; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Hiệp Hóa, tỉnh Bắc Giang; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh.

Số tiền này được trích từ nguồn tài trợ và viện trợ của Quỹ thi đua, khen thưởng thành phố.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đã gửi Thư khen ngợi Công an thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án cướp tại Chi nhánh ngân hàng Techcombank (Sóc Sơn) mới đây.

Ngày 20/4, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra vụ án sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản, hành vi rất manh động, có dấu hiệu của tội Giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại Chi nhánh ngân hàng Techcombank, địa chỉ kiot 04+05, Lô 2, Tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Khen thưởng 5 đơn vị phá chuyên án cướp tại Ngân hàng Techcombank ảnh 2Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trao tiền thưởng của Bộ Công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố, Công an huyện Sóc Sơn đã tập trung lực lượng, tích cực phối hợp với Công an 4 tỉnh tổ chức rà soát địa bàn, điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Kết quả, chỉ sau một tuần tập trung đấu tranh phá án, đến 1 giờ 30 phút ngày 26/4, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án và các đối tượng liên quan.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố, Công an huyện Sóc Sơn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi thư biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin tưởng trong thời gian tới, các chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục