Khen thưởng 8 chủ phương tiện và ngư dân quên mình cứu nạn trên biển

Ngư dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, bất chấp biển động, đã nhanh chóng vượt sóng dữ để tiếp cận phương tiện và ngư dân gặp nạn trên biển.
Khen thưởng 8 chủ phương tiện và ngư dân quên mình cứu nạn trên biển ảnh 1Đồn Biên phòng Tân Thành và UBND xã Tân Thành tặng cờ Tổ quốc cho 8 chủ phương tiện đã tham gia cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Ngày 17/3, thừa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) tổ chức trao Giấy khen và tặng cờ Tổ quốc cho 8 chủ phương tiện khai thác thủy sản ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành đã có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 24/12/2020, phương tiện khai thác thủy sản mang biển đăng ký TG-0969-TS của ông Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1956, ngụ ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) hành nghề đóng đáy đang hành trình vào bờ cách bờ biển Tân Thành khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc đã bị phá nước và chìm tại chỗ. Lúc này, trên phương tiện có 9 thuyền viên.

Sau khi nhận thông tin, trước tình hình vô cùng nguy cấp, 8 tàu của ngư dân địa phương, bất chấp biển động do ảnh hưởng sau cơn bão số 14, đã nhanh chóng vượt sóng dữ ra vị trí và tiếp cận phương tiện TG-0969-TS.

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của tàu tuần tra Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Tiền Giang), toàn bộ số thuyền viên bị nạn đã được cứu vớt kịp thời, đồng thời tổ chức trục vớt đưa phương tiện bị nạn vào bờ an toàn.

[Đưa 6 ngư dân tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển về đất liền an toàn]

Biểu dương những nỗ lực trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông đã quyết định tặng giấy khen 8 chủ phương tiện đã có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện bị nạn trên biển.

Phần thưởng này góp phần khích lệ, động viên bà con ngư dân tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong những chuyến ra khơi và tiếp tục vươn khơi bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục