Thời tiết rất khô ở khu vực Nam Âu, nhất là ở BồĐào Nha (nơi tháng 2 được xem là tháng khô nhất kể từ 80 năm nay) và ở Tây BanNha, gây thiệt hại cho sản xuất ngũ cốc và khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Hiện tượng khô hạn làm gia tăng nạn cháy rừng và lượng nước mặt hiện đãthấp hơn 80% so với mức thông thường.
Kênh thông tin về thời tiết của Cơ quankhí tượng Pháp (Météo France) cho hay không có sự cải thiện tình hình, lượng mưaquá ít, có thể gây bất lợi cho các vụ mùa sắp tới.
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã yêu cầu sự trợ giúp tài chính của châu Âunhằm khắc phục tình trạng khô hạn. Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ phải rótkhoảng 5,5 tỷ euro cho Tây Ban Nha trong thời gian sớm nhất có thể. Các nướckhác như Hy Lạp, Cộng hòa Síp, cả Anh cũng đang lo lắng về tình trạng khô hạn.
Tại Pháp, nạn khô hạn đã đạt mức kỷ lục kể từ hơn 50 năm nay, khiến chiphí sản xuất nông nghiệp gia tăng. Sau một năm 2011 được xem là kỷ lục về nóngvới mùa xuân gần giống như mùa hè, năm 2012, thời tiết tuy có dịu hơn ít nhiềusong lại rất khô hanh.
Một số khu vực gần biển Địa Trung Hải đã không có mưa kể từ đầu năm. Cáclớp nước giếng dưới lòng đất ngày càng cạn kiệt.
Theo Cơ quan nghiên cứu địachất và mỏ, thâm hụt lượng mưa tại Pháp là cao nhất kể từ năm 1959. Năm 2011,nạn hạn hán xảy ra đối với ngành nông nghiệp Pháp đã khiến con số thống kê thiệthại lên tới 241,7 triệu euro.
Tình trạng khô hạn đặc biệt tác động tới các nước Bắc Phi ven biển ĐịaTrung Hải. Morocco (ngành nông nghiệp chiếm tới 16,6% GDP và sử dụng 45% lao động)có thể phải nhập khẩu lượng lúa mỳ kỷ lục lên tới 5 triệu tấn trong năm2012-2013.
Do tình trạng hạn hán, ngành nông nghiệp Morocco chỉ còn có thể sảnxuất 2,3 triệu tấn lúa mỳ, so với 6 triệu tấn năm 2011.
Chương trình lương thực thế giới cũng đã lên tiếng cảnh báo tình trạng khôhạn tại Mauritani. Do việc sụt giảm một nửa sản lượng ngũ cốc, số người ở nướcnày sống trong tình trạng thiếu lương thực có thể lên đến 900.000 người, chiếm25% dân số.
Tại Texas (Mỹ), theo Cơ quan nghiên cứu hàng đầu về nông nghiệpAgrilife, thiệt hại cho ngành nông nghiệp do hạn hán mất mùa, đã đạt con số kỷlục, lên tới 7,6 tỷ USD (trong đó 2,2 tỷ USD cho ngành bông sợi), tăng gấp hailần so với giai đoạn khô hạn kỷ lục được ghi nhận vào năm 2006./.