Cô dâu Việt bị mất tích

Khoảng 100 cô dâu Việt tại Trung Quốc bị mất tích

Cảnh sát Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ khoảng 100 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ được cho là đã bị bắt cóc.
Tân Hoa Xã đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ khoảng 100 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ được cho là đã bị bắt cóc.

Hãng trên tối 20/8 dẫn lời cảnh sát địa phương và các thành viên gia đình cho biết số phụ nữ bị mất tích nói trên sống ở những ngôi làng hẻo lánh tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc.

Sau khi họ mất tích, một số người chồng đã nhận được những cú điện thoại đòi tiền chuộc nếu không những người vợ của họ sẽ bị bán đi một lần nữa. Tin không nói rõ những người phụ nữ này bị mất tích khi nào.

Số phụ nữ bị mất tích có thể nhiều hơn 100 vì một số người đàn ông ngại thông báo việc vợ họ mất tích do lo sợ bị buộc tội buôn người.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sự chênh lệch về giới tính ngày càng lớn ở Trung Quốc đã làm gia tăng hoạt động môi giới cô dâu bất hợp pháp và gái điếm ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Theo cuộc điều tra dân số gần đây ở Trung Quốc, tỷ lệ bé trai so với bé gái mới sinh là 118,06/100 trong 10 năm qua.

Một nghiên cứu năm ngoái cảnh báo rằng hơn 24 triệu đàn ông ở Trung Quốc trong độ tuổi kết hôn có thể bị ế vợ vào năm 2020 và đây là vấn đề xã hội tiềm ẩn nguy cơ ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục