Khoanh vùng để quản lý hoạt động mại dâm

Tại Hội thảo “Xây dựng đề án quan điểm, phương pháp tiếp cận phòng chống mại dâm giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020”, phương án Khoanh vùng để quản lý hoạt động mại dâm do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đưa ra đã được nhiều ý kiến đồng tình.

Tại Hội thảo “Xây dựng đề án quan điểm, phương pháp tiếp cận phòng chống mại dâm giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020”, phương án Khoanh vùng để quản lý hoạt động mại dâm do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đưa ra đã  được nhiều ý kiến đồng tình.


Phương án này sẽ giải quyết được nhiều vấn đề như: Đáp ứng nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân của một bộ phận dân cư; kiểm soát bệnh tật và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS đối với người bán và mua dâm; bảo vệ người phụ nữ bán dâm khỏi bạo hành tình dục, bị bóc lột; tăng nguồn thu thuế; giảm số người mua bán dâm; kiểm soát địa bàn hoạt động; giải quyết nhu cầu bán dâm tự nguyện...

Hiện nay có 5 hình thái luật chủ yếu về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm: Cấm toàn phần, cấm một phần, hợp pháp hóa/ hợp pháp hóa một phần, hợp pháp hóa và quản lý của Nhà nước/đăng ký bắt buộc, không truy tố. Tuy nhiên ở mỗi hình thái đều bộc lộ những điểm yếu khó khắc phục.

Ở Việt Nam, công tác phòng chống mại dâm đang trong tình trạng ít hiệu quả là do sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng đối với đối tượng mại dâm, hình thức tuyên truyền còn ít. Bên cạnh đó, việc chữa trị cho người bán dâm mang tính cầm chừng; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, địa phương.

Đặc biệt là việc gia tăng chênh lệch giàu nghèo dẫn kéo theo tình trạng thiếu việc làm, nguồn thu nhập; sự suy thoái đạo đức vì đồng tiền cũng là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ.

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), trên phạm vi cả nước hoạt động mại dâm tuy đã được kìm chế nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tăng-giảm thất thường. Do đó, việc khoanh vùng sẽ góp phần đáng kể vào việc kiểm soát địa bàn hoạt động của các đối tượng mại dâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục