Khởi tố, bắt giữ hung thủ vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh

Sáng 14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, và bắt giữ Nguyễn Đức Tiềm, hung thủ gây ra vụ nổ xe máy làm chết 2 người.
Chiều14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra chính thứcvụ  án cài thuốc nổ vào xe máy làm chếthai mẹ con tại xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh dưới sự chủ trì của Đại tá NguyễnĐăng Lợi-Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn CôngNghiệp - thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. 

Sáng cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thựcnghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối vớiNguyễn Đức Tiềm (sinh năm 1978), hộ khẩu thườngtrú tại Kim Đào, Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi “giết người.”

Tạibuổi họp báo với các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng cảnhsát hình sự, Trưởng ban chuyên án cho biết hồi 7 giờ, ngày 1/12/2011, tại thônNam Sơn, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ nổ xe máy biển kiểm soát 99L6-4831 loạixe SuperDream.

Hậu quả vụ nổ làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1982) ở thôn Nam Sơn, xã Nam Sơnchết; con gái chị Quỳnh là Nguyễn Khánh Vân (sinh năm 2006) bị thương nặng và tử vongngày 13/12/2011.

Vụviệc gây xôn xao dư luận, bàng hoàng và lo lắng trong nhân dân, tạo thảm cảnhthương đau cho gia đình nạn nhân, sự quan tâm của chính quyền địa phương hoàinghi về nguyên nhân và động cơ xảy ra vụ nổ. Ngày 21/12/2011, sau khi có kết luậngiám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, xác định vụ việc có dấu hiệutội phạm (dấu vết thuốc nổ TNT và 2 mảnh kíp nổ), ngày 22/12/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và thành lậpChuyên án 2011G để huy động hàng trăm chiến sỹ công an các lực lượng, triểnkhai các biện pháp nghiệm vụ điều tra.

Vớisự tham gia tích cực của Cục Cảnh sát điều tra và Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, sau gầnmột tháng điều tra, xác minh, các lực lượng công an đã đã bắt Nguyễn Đức Tiềm làem rể của anh Nguyễn Văn Quế, chồng chị Quỳnh vào đêm 13/1/2012.

Theocơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tiềm, người Hải Dương lấy NguyễnThị Hồi (sinh năm 1977) ở thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn là em gái ruột của Nguyễn Văn Quế,chồng chị Quỳnh.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng Tiềm-Hồi ở cùng nhà với vợ chồngQuế-Quỳnh. Sau khi sinh con xong, vợchồng Quế-Quỳnh xây nhà mới để ở, còn vợ chồng Tiềm-Hồi ở nhà dưới liền với nhà vợ chồng Quế-Quỳnh.

Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống thường ngày giữahai cặp vợ chồng, đêm 30/11/2011, Tiềm cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh khi Quỳnhđi làm về để xe ở nhà ngang, nơi vợ chồng Tiềm-Hồi ở.

Tiềm đã luồn dây kích điện cài vào đèn hậuxe. Sáng 1/12/2011, chị Quỳnh vừa dắt xe ra khởi cổng nhà để chở cháu Vân đi học,khi vừa đạp phanh xe thì xe phát nổ, làm hai mẹ con tử vong.

Ngoàira, Ban chuyên án còn làm rõ Nguyễn Đức Tiềm từng cài thuốc nổ vào xe máy hiệuSuzuki Viva của bạn mình là Lê Đức Trung (sinh năm 1980) ở huyện Kinh Môn, Hải Dương vàongày 18/6/2010 tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn do nghi ngờ Trung có quan hệvới vợ mình là Nguyễn Thị Hồi.

Khi Trung vừa nổ xe máy thì xe phát nổ làm Trunggẫy mất một chân trái. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận. Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đã vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết quả.

Saukhi bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, Tiềm ban đầu tỏ ra khá bìnhtĩnh, bởi sau khi gây án làm chết hai mẹ con chị Quỳnh, Tiềm vẫn đưa đón anh rểmình đi lại bệnh viện thăm nạn nhân. Chỉ khi với chứng cứ rõ ràng, Tiềm đã thú đầunhận tội và thực hiện lại hành vi phạm tội của mình trước sự chứng kiến của cơquan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục điều tra, Viện khoa học hình sự - Bộ Côngan.

Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xem có ai là đồngphạm với Tiềm trong vụ nổ xe máy tại xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh làm chếthai mẹ con hay không./.

Thái Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục