Khởi tố đối tượng lái xe chở gỗ đâm bị thương cảnh sát giao thông

Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, Nguyễn Thanh Hùng đã lái xe 12 chỗ lao thẳng vào lực lượng chức năng khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương, phải đi cấp cứu.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1986, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "chống người thi hành công vụ."

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, củng cố hồ sơ và làm rõ thêm, nếu đủ các yếu tố cấu thành sẽ khởi tố đối với Nguyễn Thanh Hùng về hành vi “giết người."

Trước đó, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 27/7, Nguyễn Thanh Hùng điều khiển xe ôtô 12 chỗ biển kiểm soát 60K-7065 chở Đinh H’bắp (sinh năm 2004, trú tại làng Pờ Rang, xã Ia Hội, huyện Đak Pơ), Phạm Minh Khang (sinh năm 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và một số gốc gỗ (chưa rõ chủng loại) chạy với tốc độ cao, theo hướng từ huyện Kông Chro đi thị xã An Khê.

[Xe chở gỗ đâm vào xe cảnh sát ở Gia Lai: Lái xe dùng ma túy]

Nhận được tin báo, Tổ cảnh sát giao thông, Công an huyện Kông Chro làm nhiệm vụ tại km 14+500, tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kông Chro gồm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Kiên và Trung úy Đỗ Văn Hiệp đã dùng xe chặn ngang đường để yêu cầu xe ôtô trên dừng lại.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Hùng đã lái xe lao thẳng vào lực lượng chức năng khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Sau khi đâm vào xe của lực lượng Cảnh sát giao thông, xe ôtô 12 chỗ bị lật ngang, đối tượng Hùng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hùng dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe và ôtô 12 chỗ không có trong hệ thống đăng kiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục