Khởi tố ông chủ nhà trọ Hiệp khùng vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành khiến 2 người tử vong, ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hiệp "khùng".
Khởi tố ông chủ nhà trọ Hiệp khùng vì vi phạm phòng cháy chữa cháy ảnh 1Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Đê La Thành khiến 2 người tử vong, ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (sinh năm 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh).

Ông Hiệp bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy nhưng được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào giữa tháng 9/2018, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành.

[Hà Nội: Cháy lớn tại Đê La Thành, ngọn lửa bốc lên dữ dội]

Đám cháy nhanh chóng lan rộng trên một diện tích rộng 900m2, thiêu rụi 20 căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp tới 31 căn hộ và 99 nhân khẩu khác. Ước tính sơ bộ, 2,8 tỷ đồng đã bị thiệt hại trong vụ việc.

Khởi tố ông chủ nhà trọ Hiệp khùng vì vi phạm phòng cháy chữa cháy ảnh 2Ông Hiệp "khùng" bị khởi tố hình sự nhưng được tại ngoại và bị quản chế, cấm dời khỏi nơi cư trú (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguyên nhân cháy nhiều khả năng do chập điện từ khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, còn gọi là Hiệp "khùng", trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), sau đó cháy lan ra các nhà xung quanh.

[Lùm xùm ở xóm trọ ông Hiệp “khùng” sau vụ cháy tại Đê La Thành]

Đến đêm 21/9, lực lượng chức năng phát hiện 2 vật hình hộp sọ trong đống đổ nát. Kết quả pháp y ban đầu nhận định, 2 nạn nhân gồm 1 nam và nữ, nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Qua kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra xác định 2 nạn nhân là chị Hà Thị Lành (41 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) và chồng là anh Tạ Văn Tính (43 tuổi) xuống Hà Nội chăm con đẻ non điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ để tiện chăm sóc con.

[Khởi tố điều tra vụ cháy gần Bệnh viện Nhi làm 2 người tử vong]

Tới ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy quy định tại điều 313 bộ luật Hình sự 2015, để mở rộng điều tra, làm rõ vụ cháy nghiêm trọng này.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, hay còn được gọi là Hiệp “khùng” trước đó được biết đến với hoạt động cho thuê nhà trọ giá rẻ. Khách hàng của ông Hiệp chủ yếu là người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Nhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục