Khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Viện Kiểm sát TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đối với 5 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu.
Khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ảnh 1

Ngày 3/6, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đối với 5 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu.

Đáng chú ý trong số các bị can có Hoàng Duy Tiến, nguyên cán bộ Công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó tối 2/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Tiến và 4 đồng phạm; đồng thời thực hiện việc khám xét nơi ở. Thông tin ban đầu, các bị can liên quan đến hành vi buôn lậu hàng điện máy.

Bị can Tiến nguyên là cán bộ Công an phụ trách lĩnh vực chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

[Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng]

Ngày 3/6, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1997, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vì liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng tại địa bàn thành phố Đồng Hới.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận: Vào cuối năm 2020 và đầu 2021, Hoàng cùng Nguyễn Quang Vĩnh (sinh năm 1991, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đều đăng ký tạm trú tại phường Đồng Hải và thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Hoàng giữ giấy tờ, xác định nhà, đi thu lãi từ những khách hàng cho Nguyễn Quang Vĩnh và được Vĩnh chia tiền sau mỗi lần thu lãi.

Cơ quan Công an xác định, cả hai đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Hoàng đều trong nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, với tổng số tiền cho vay khoảng 1,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 450 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/5, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh vì liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục