Khởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép tại Kon Tum

Trước đó, ngày 1/11, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện một nhóm đối tượng có ý định vượt biên trái phép qua đoạn biên giới do đơn vị quản lý.
Khởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép tại Kon Tum ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Ba đối tượng trong vụ án là A Thành (sinh năm 1988, quê ở xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Trần Anh Vũ (sinh năm 1979, quê ở Tây Sơn, Bình Định) và Bùi Văn Hà (sinh năm 1984, quê ở Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 1/11, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện một nhóm đối tượng có ý định vượt biên trái phép qua đoạn biên giới do đơn vị quản lý.

[Án phạt nghiêm khắc cho 3 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép]

Đến 16 giờ 15 phút ngày 2/11, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã tổ chức mật phục bắt giữ được ba đối tượng đi trên hai xe máy lưu thông từ Việt Nam qua biên giới.

Qua đấu tranh khai thác, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bước đầu xác địnhđối tượng A Thành là người tổ chức cho Trần Anh Vũ và Bùi Văn Hà xuất cảnh trái phép với mục đích đi tìm việc làm.

Đối tượng A Thành nhận 1 triệu đồng tiền công/người để tổ chức đưa Vũ và Hà xuất cảnh trái phép.

Cùng với việc ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép,” Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đang tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục