Không có chuyện uống nước giếng Thùng có con trai

Từ vài tuần nay, nhiều người dân tại Nghệ An đang đồn thổn câu chuyện về việc uống nước giếng Thùng sẽ sinh con trai theo ý muốn.
Chiều 27/8, ông Phạm Viết Nam, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, khẳng định việc người dân đồn thổi uống nước giếng Thùng sẽ sinh được con trai là tin đồn có tính chất xuyên tạc sự thật về nguồn nước của giếng Thùng.

Từ vài tuần nay, nhiều người dân tại xã Hưng Thông và một số địa phương khác trong tỉnh Nghệ An đồn thổn về việc uống nước giếng Thùng sẽ sinh con trai.

Có người còn cho biết, đã có những cặp vợ chồng do không có con trai đã tìm đến địa phương thắp hương tạ lễ và lấy nước về uống... Những tin đồn về sự “linh thiêng” của giếng đang gây tâm lý hoài nghi cho nhiều người.

Phóng viên TTXVN đã đến xóm 11, xã Hưng Thông nơi có giếng Thùng để tìm hiểu thực tế. Giếng Thùng cũng giống như nhiều giếng khác thường thấy ở các vùng nông thôn.

Theo các cụ già cao tuổi trong xóm, giếng này có từ năm 1912, trước đây khi chưa có giếng khoan thì nguồn nước của giếng này được người dân dùng làm nước ăn, tắm rửa, sinh hoạt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều người dân trong xóm 11 đã khoan giếng để lấy nước nên nguồn nước của giếng Thùng ít được sử dụng.

Ông Lê Đình Nhường, Bí thư chi bộ xóm 11, xã Hưng Thông cho biết, trên địa bàn xóm 11 có một số người dân cho rằng uống nước giếng Thùng sẽ sinh được con trai nhưng thực tế trong xóm và ngay cả những hộ sinh sống xung quanh giếng Thùng cũng có hộ sinh con gái cho dù đã uống nguồn nước đó.

Hiện nay, trước thông tin đồn thổi về nước giếng Thùng, xã Hưng Thông đang tổ chức tuyên truyền nhằm làm tốt tư tưởng cho người dân, tránh để đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người để tung tin đồn thổi thất thiệt với mục đích xấu./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục