Khu kinh tế Kênh đào Suez của Ai Cập thu hút 1,85 tỷ USD đầu tư trong 6 tháng

Chủ tịch Ban quản lý SCZone cho biết CSZone đã phê duyệt 89 dự án đầu tư với vốn 1,85 tỷ USD, kể từ ngày 1/7 vừa qua; trong đó có 47 dự án được chính thức phê duyệt với tổng vốn đầu tư 941 triệu USD.

Một tàu chở dầu di chuyển trên kênh đào Suez của Ai Cập. (Ảnh: Nguyễn Tùng/TTXVN)
Một tàu chở dầu di chuyển trên kênh đào Suez của Ai Cập. (Ảnh: Nguyễn Tùng/TTXVN)

Ban quản lý Khu kinh tế Kênh đào Suez (SCZone) của Ai Cập ngày 26/12 cho biết đã thu hút được các khoản đầu tư trị giá 1,85 tỷ USD trong 6 tháng qua.

Ông Waleid Gamal El-Dein, Chủ tịch Ban quản lý SCZone, cho biết CSZone đã phê duyệt 89 dự án đầu tư kể từ ngày 1/7 vừa qua. Trong số này, có 47 dự án được chính thức phê duyệt với tổng vốn đầu tư 941 triệu USD, trong khi 42 dự án mới được phê duyệt sơ bộ với tổng vốn đầu tư là 908 triệu USD.

Trong số các dự án được phê duyệt chính thức có 9 dự án của Trung Quốc trong các lĩnh vực như sản xuất thảm, in vải, sản xuất thiết bị gia dụng, lập các kho hàng hải quan tư nhân, quần áo may sẵn và phụ kiện thời trang.

Trong khi đó, các dự án được phê duyệt sơ bộ bao gồm một số lĩnh vực như sản xuất thiết bị điện, sản xuất hàng gia dụng và dụng cụ nhà bếp, chiết và tách khoáng chất từ cát đen và sản xuất các loại vải.

SCZone được thành lập vào tháng 8/2015, với diện tích 461km2 dọc theo hai bờ Kênh đào Suez, gồm 6 cảng và 4 khu phát triển. Mục tiêu của SCZone là thu hút các nhà đầu từ trong và ngoài nước bằng cách cung cấp các dịch vụ logistics và công nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Theo Ban quản lý SCZone, khu công nghiệp này đã thu hút 2,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.