Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời mát, có lúc mưa to và dông

Theo dự báo, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời mát, có lúc mưa to và dông ảnh 1Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến 3 giờ ngày 6/8, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 100mm như: Huội Quảng (Lai Châu) 271mm, Mường Tùng (Điện Biên) 179.7 mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 239,6mm, Mồ Dề 2 (Yên Bái) 117,2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 131,4mm...

Từ ngày 6-8/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Ngày và đêm 8/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Khu vực vùng núi và các khu vực trũng, thấp cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các khu đô thị cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến 2 giờ ngày 6/8, tại khu vực các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Khoen On 334,8mm, Huội Quảng (Lai Châu) 271,2mm, Mường Tùng  (Điện Biên) 256,8mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 240,6mm, Cao Sơn (Hòa Bình)140mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khoảng 12 giờ ngày 6/8, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Tại nhiều huyện nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

[Trong 3 giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa]

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên biển, ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo ngày và đêm 6/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, phía Bắc có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C; phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận: 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục