NATO hối thúc các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh việc tăng ngân sách quốc phòng là cần thiết để bảo đảm an ninh cho Đại Tây Dương, Bắc Cực, châu Âu và Mỹ.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh việc tăng ngân sách quốc phòng là cần thiết để bảo đảm an ninh cho Đại Tây Dương, Bắc Cực, châu Âu và Mỹ.
Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Slovenia đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Slovenia Natasa Pirc Musar, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Slovenia.
Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Cơ quan phát triển kinh doanh Slovenia ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.
Nga và Belarus đã tiến hành trao đổi với Mỹ cùng 4 nước đồng minh phương Tây tổng cộng 24 tù nhân, trong cuộc trao đổi tù nhân được các bên mô tả là lớn nhất sau Chiến tranh Lạnh.
Cristiano Ronaldo sút hỏng 11m đáng tiếc khiến Bồ Đào Nha chật vật giành vé tứ kết EURO 2024 sau khi có chiến thắng trước Slovenia ở loạt sút luân lưu.
Vòng 1/8 EURO 2024 sẽ tiếp tục diễn ra với hai trận cầu đáng chú ý, Pháp đối đầu Bỉ trong khi Bồ Đào Nha chạm trán Slovenia.
Sau vòng bảng nhiều kịch tính, cặp đấu thuộc vòng 1/8 được phân định, gồm: Thụy Sĩ-Italy, Đức-Đan Mạch, Anh-Slovakia, Tây Ban Nha-Gruzia, Pháp-Bỉ, Bồ Đào Nha-Slovenia, Romania-Hà Lan, Áo-Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Slovenia, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông Bùi Quang Minh, doanh nhân nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, được bổ nhiệm Lãnh sự Danh dự của nước Cộng hòa Slovenia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo nguyên Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Slovenia, nguyên Tổng Giám đốc CCIS, Việt Nam và Slovenia có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác về lao động, du lịch, logistics, xuất nhập khẩu nông sản...
Tổng Giám đốc CCIS đánh giá hợp tác kinh tế giữa Slovenia và Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng và điều này được thể hiện rõ nét qua quan hệ thương mại và chính trị ngày càng được tăng cường.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia Tanja Fajon đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam, tin tưởng vào tiềm năng tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.
Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đánh giá Việt Nam và Slovenia có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác cùng phát triển vì hòa bình, an ninh và ổn định của hai nước cũng như khu vực và quốc tế.
Ljubljana - Thủ đô của Cộng hòa Slovenia, một đất nước xinh đẹp nằm ở khu vực Trung Âu đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn nhờ không gian xanh độc đáo của mình.
Quốc hội Slovenia ngày 4/6 đã thông qua sắc lệnh công nhận nhà nước Palestine, thúc đẩy cuộc bỏ phiếu bất chấp động thái của phe đối lập đang tìm cách làm chệch hướng dự định này.
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi thư chúc mừng.
Thủ tướng Golob nêu rõ Chính phủ Slovenia "đã quyết định công nhận Palestine là một nhà nước độc lập và có chủ quyền," kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Hamas - Israel tại Dải Gaza và thả tất cả con tin.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Slovenia tại Moskva, Darja Bavdaz Kuret để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc trục xuất vô căn cứ một nhân viên đại sứ quán Nga ở Slovenia.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Slovenia hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam.
Theo Bộ Nội vụ Italy, trong số 160.000 người di cư bất hợp pháp bị cảnh sát kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.600 đối tượng khả nghi tại biên giới Italy-Slovenia.
Nhóm người mắc kẹt trong hang Krizna ở Slovenia gồm một gia đình ba người và hai hướng dẫn viên du lịch, hiện đã tìm được một chỗ trú ẩn an toàn.
Slovenia áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Croatia và Hungary vào ngày 21/10 và liên tục gia hạn nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, buôn người, di cư bất hợp pháp.