Kiên Giang: Bắt 2 tàu chở 200.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Lúc 21 giờ ngày 24/3, tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện 2 tàu đang chạy từ phía Campuchia vào vùng biển Kiên Giang có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng tàu để kiểm tra.
Kiên Giang: Bắt 2 tàu chở 200.000 lít dầu không rõ nguồn gốc ảnh 1Lực lượng Biên phòng kiểm tra và niêm phong số dầu vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và chống buôn lậu trên biển, các lực lượng của đơn vị đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 24/3, tàu tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện hai con tàu đang chạy từ phía Campuchia vào vùng biển Kiên Giang có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng tàu để kiểm tra.

Con tàu lớn mang biển số TG 90389 TS và một biển số giả là BV 7893 TS; con tàu nhỏ mang biển số BL 93534 TS. Trên hai tàu có 10 người. Cả hai tàu đã được hoán đổi từ tàu đánh cá sang tàu vận chuyển dầu nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hai lái tàu đều không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào có liên quan đến nguồn gốc số dầu có trên tàu.

[Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở lậu 20.000 lít dầu DO]

Tổ công tác kiểm đếm, lấy mẫu dầu, đồng thời niêm phòng toàn bộ các khoang hầm chứa dầu, dụng cụ sang chiết dầu của cả hai con tàu.

Các lái tàu đều khai báo quanh co, không rõ ràng. Lái tàu của con tàu BL 93534 TS khai tên là Phạm Văn Chánh, quê ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lái tàu của con tàu TG 90389 TS khai tên là Huỳnh Văn Dũng, quê ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tàu TG 90389 TS chứa khoảng 160.000 lít dầu và tàu BL 93534 TS chứa khoảng 40.000 lít dầu.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục