Kiên Giang khen thưởng 62 điển hình trong phong trào thi đua ái quốc

62 điển hình tiêu biểu và xuất sắc của tỉnh Kiên Giang được biểu dương khen thưởng nhân họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.(11/6/1948-11/6/2023) .
Kiên Giang khen thưởng 62 điển hình trong phong trào thi đua ái quốc ảnh 1Biểu dương, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Lê Huy Hải /TTXVN)

Ngày 8/6, tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và biểu dương, khen thưởng 62 điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, điểm lại những lời dạy của Người về thi đua ái quốc và chặng đường 75 năm Kiên Giang hăng hái thi đua, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy cách đây 75 năm nhưng đến nay vẫn là bài học quý, nhắc nhở, cổ vũ chúng ta hăng hái thi đua làm nhiều việc có lợi cho Tổ quốc, có ích cho nhân dân.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo,” “Thi đua quyết thắng,” “Vì an ninh Tổ quốc,” “Dạy tốt, học tốt,” “Dân vận khéo,” “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực, có tác dụng thiết thực, sức lan tỏa rộng khắp.

Trong tình hình chung đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang không ngừng phấn đấu và phát triển, kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, diện mạo nông thôn khởi sắc đáng kể, cuộc sống người dân cải thiện, nâng lên.

Các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tết Quân - Dân”, “Kiên Giang tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi số”, “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”…Qua thực tiễn các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa tích cực trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

[[Photo] Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước 75 năm qua]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung kêu gọi các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kiên Giang khen thưởng 62 điển hình trong phong trào thi đua ái quốc ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN))

Qua đó để cán bộ, công chức, viên chức cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phấn đấu thi đua với tinh thần: “Mỗi người thực hiện thật tốt phần việc của mình, mỗi đơn vị thực hiện thật tốt nhiệm vụ của đơn vị mình để thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 và các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025."

Dịp này cũng diễn ra hoạt động giao lưu với 3 mô hình, gương điển hình tiên tiến lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ an ninh Tổ quốc: Ông Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, với mô hình “Sản xuất lúa Nhật ĐS1 theo hướng hữu cơ” đạt năng suất 10 - 12 tấn/ha, lợi nhuận bình quân 71 triệu đồng/ha, nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã; Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh trong điều trị khá thành công bệnh lý về đột quỵ nhồi máu não; gương Thiếu tá Nguyễn Tấn Đậu, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Giồng Riềng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi họp mặt, tỉnh biểu dương, tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 62 điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục