Kinh tế Bồ Đào Nha có thể suy thoái sâu vào 2012

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng đề xuất trong bản dự thảo ngân sách năm 2012 sẽ khiến kinh tế Bồ Đào Nha suy giảm mạnh hơn.
Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết, các biện pháp thắt lưng buộc bụng đề xuất trongbản dự thảo ngân sách năm 2012, đã được trình lên Quốc hội ngày 17/10, sẽ khiếnkinh tế nước này suy giảm mạnh hơn vào năm 2012 so với mức giảm trong dự báotrước đó.

Dự kiến, thâm hụt ngân sách của Bồ Đào Nha năm 2012 sẽ ở mức 4,5% GDP so với mứctương ứng 5,9% GDP của năm nay, tương đương với mục tiêu cam kết của Bồ Đào Nhađể nhận được gói cứu trợ 78 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) và IMF hồi thángNăm vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Lisbon, Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào NhaVitor Gasper đánh giá sự suy yếu của kinh tế toàn cầu có thể kéo tổng sản phẩmquốc nội (GDP) của nước này sụt giảm 1,9% trong năm nay và tiếp tục giảm 2,8%năm 2012.

Ông Gasper nói: "Chúng ta đã tiến tới thời khắc của sự thật. Chúng ta phải thựchiện các biện pháp đảm bảo thống nhất tài chính. Tình hình tại châu Âu và Khuvực các nước sử dụng đồng euro hiện nay ẩn chứa những rủi ro lớn đối với kinh tếtoàn cầu và Bồ Đào Nha đang ở trung tâm của khủng hoảng."

Trước đó, chính phủ Bồ Đào Nha từng dự báo kinh tế nước này chỉ sụt giảm 1,8%trong năm nay và giảm 2,3% năm 2012.

Trên thực tế, bản dự thảo ngân sách năm 2012 của chính phủ Bồ Đào Nha bao gồmhàng loạt các biện pháp "khắc khổ," trong đó có đề xuất cắt giảm lương thưởngcuối năm của người lao động trong khu vực nhà nước có thu nhập trên 1.000USD/tháng.

Đối với khu vực tư nhân, người lao động sẽ phải làm việc thêm nửa giờ/ngày, thuếgiá trị gia tăng (VAT) dự kiến sẽ tăng, trong khi ngân sách cho chăm sóc sứckhỏe và giáo dục sẽ bị cắt giảm.

Ngay sau thông tin về bản dự thảo ngân sách nói trên, các công đoàn chủ chốt tạiBồ Đào Nha đã kêu gọi tiến hành một cuộc tổng đình công nhằm phản đối việc cắtgiảm chi tiêu mạnh tay.

Người đứng đầu công đoàn UGT lớn nhất Bồ Đào Nha, Joao Procenca cho rằng, cácbiện pháp khắc khổ của bản dự thảo ngân sách sẽ không giúp nước này thoát khỏicuộc khủng hoảng, mà chỉ làm xấu hơn tình trạng đói nghèo, thất nghiệp và bấtbình đẳng.

Theo kế hoạch, Quốc hội Bồ Đào Nha sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo ngân sách năm 2012vào ngày 29/11 tới./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kinh tế Thái Lan có dấu hiệu phục hồi tích cực

Kinh tế Thái Lan đang có những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ kể từ năm 2024, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu, du lịch và các dự án đầu tư, bất chấp các vấn đề nợ hộ gia đình và nợ phi chính thức.