Kramer mất trí nhớ, không biết trận chung kết diễn ra thế nào

Christoph Kramer, cầu thủ đã sớm phải rời sân ở trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, cho biết anh không nhớ nhiều về trận đấu này.
Kramer mất trí nhớ, không biết trận chung kết diễn ra thế nào ảnh 1Christoph Kramer chấn thương. (Nguồn: AP)

Christoph Kramer, cầu thủ đã sớm phải rời sân ở trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, cho biết anh không nhớ nhiều về trận đấu này do bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm với cầu thủ Argentina.

Ở trận chung kết trên sân Maracana, Christoph Kramer đã phải rời sân ở phút thứ 32 sau pha va chạm rất mạnh vào vai của Ezequiel Garay của đội tuyển Argentina ít phút trước đó.

Chấn thương đó tưởng chừng không quá nguy hiểm, nhưng theo các các bác sĩ của đội tuyển Đức thì Kramer có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời.

Trả lời phỏng vấn trên Guardian, Christoph Kramer cho biết: "Thực sự, tôi không nhớ quá nhiều về cuộc chiến vừa qua, đặc biệt là trong hiệp 1."

"Tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng mình rời khỏi sân sau cú va chạm rất mạnh. Tôi chẳng nhớ mình đã vào phòng thay đồ như thế nào. Chẳng biết điều gì khác. Thực sự, trong đầu tôi, trận đấu bắt đầu từ hiệp 2."

Sau trận đấu giữa Đức và Argentina, Kramer vẫn có mặt để lên nhận huy chương và cúp vàng cùng đồng đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục