Ký nhiều thỏa thuận thúc đẩy hợp tác VN-Venezuela

Sáng 20/4, Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela tại thủ đô Caracas đã khép lại với những kết quả tốt đẹp.
Sau hai ngày làm việc, sáng 20/4 (giờ hà Nội),Kỳ họp thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela tại thủ đô Caracas đãkhép lại với những kết quả tốt đẹp, quan hệ hai nước tiếp tục được thúc đẩy vớinhiều bước phát triển mới, thêm nhiều dự án, chương trình được kết nối, mở rộnggiữa các đối tác hai bên.

Hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải và Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Dầu khíVenezuela Rafael Ramírez đã ký Biên bản kỳ họp, khẳng định trong thời gian vừaqua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Đảng, Nhà nước vànhân dân hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường một cách toàn diện.

Trong thời gian tới, Chính phủ, các cấp, ngành, đối tác hai nước tiếp tụctập trung, nỗ lực để thúc đẩy và thực hiện thắng lợi toàn diện ở các lĩnh vực đãhợp tác và đang còn nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau.

Biên bản ghi nhớ cũng đề cập cụ thể tới tiến trình, các bước hợp tác trongtừng lĩnh vực như thương mại, dầu khí, điện năng, nông nghiệp, hạ tầng cơ sở,đóng tàu, thông tin truyền thông, văn hóa, giáo dục... Các nội dung đều tạo ranhững bước phát triển mạnh mẽ, là khung pháp lý cho các đối tác thúc đẩy hơn nữatrong từng chương trình, dự án trên thực tế.

Hai bên trao đổi và thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, hợp táctrong một số lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thế mạnh trong giai đoạn tới nhưđầu tư, liên doanh, hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, xây dựng Nhà máy trạmtrộn bêtông nhựa, lắp ráp xe tải nông dụng và xe máy, đầu tư, liên doanh xâydựng nhà máy gia công chế tạo thiết bị và kết cấu thép, phát triển các dự ánthủy điện nhỏ và ứng dụng biogas nông thôn tại Venezuela.

Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của toàn bộ Ủy ban liên Chính phủ, mộtloạt các hợp đồng, thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa các cơ quan, đối tác, doanhnghiệp hai nước Việt Nam và Venezuela đã được ký kết.

Đó là các hợp đồng, thỏa thuận về việc Việt Nam cung cấp trạm năng lượngmặt trời, sản phẩm bình đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, chương trìnhchiếu sáng công cộng; về hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, cung ứng vật tư cho việc khaithác dầu khí của Liên doanh PetroMacareo tại Dự án Junin2, các biện pháp đảm bảokế hoạch sản lượng 200.000 thùng/ngày của dự án; về thỏa thuận mở rộng chươngtrình trao đổi văn hóa giai đoạn 2012-2015 trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh,xuất bản...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Tổng thống Rafael Ramírez cho rằng Kỳ họp thứ2 Ủy ban Liên Chính phủ đã tiếp tục tạo ra những kết quả to lớn trong mối quanhệ chiến lược, đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam-Venezuela.

Phó Tổng thống cho rằng trên cơ sở tiềm năng của mỗi nước, cần tiếp tụcđẩy mạnh các nỗ lực lớn hơn nhằm mở rộng và tăng cường các hình thức và biệnpháp hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp và khoa học kỹ thuật để tươngxứng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ sựcảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Venezuela vì sự hiếu khách và đón tiếpchu đáo dành cho đoàn Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng chúc mừng nhân dịp Lễ kỷ niệm201 năm trận chiến Caraboo, là trận chiến mở màn cho cuộc đấu tranh giành độclập của nước Cộng hòa Venezuela.

Đồng khẳng định những kết quả tích cực của Kỳ họp thứ hai Ủy ban liênChính phủ trong việc kiểm điểm việc thực hiện hợp tác trong một số lĩnh vực đãthỏa thuận giữa hai nước, Phó Thủ tướng cho rằng những thỏa thuận ký kết lần nàysẽ tạo những bước tiến mới, là nền tảng đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong lĩnhvực kinh tế, thương mại, công nghiệp, văn hóa, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vựcquan hệ song phương khác mà hai Bên cùng quan tâm trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, trong đó khu vựcchâu Á, Mỹ Latinh đang trở thành những động lực mới của toàn cầu, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu kết nối, hợp tác chặt chẽ, sâu sắc hơn nữagiữa các khu vực, đặc biệt là các nước trong khu vực có mối quan hệ truyềnthống, hữu nghị, tình đoàn kết anh em như Việt Nam và Venezuela.

Trong đó, có các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác như năng lượng điện,công nghiệp sản xuất, xây dựng, nông-lâm nghiệp-thủy sản, khoa học công nghệ,văn hóa-giáo dục./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục