Kỷ niệm 110 năm thành lập đảng cầm quyền ANC ở Nam Phi

Dưới sự lãnh đạo của đảng Đại hội Dân tộc Phi, Nam Phi đã đạt được những bước phát triển trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, đồng thời vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế cũng được nâng lên.
Kỷ niệm 110 năm thành lập đảng cầm quyền ANC ở Nam Phi ảnh 1 Tổng thống Nam Phi đồng thời là Chủ tịch đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập ANC. (Nguồn: ANA)

Ngày 8/1, Tổng thống Nam Phi đồng thời là Chủ tịch đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Cyril Ramaphosa tuyên bố rằng trong tương lai, ANC sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ lợi ích dân chủ của Nam Phi trước những nỗ lực phá hoại trật tự hiến pháp của đất nước, đồng thời cam kết tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập đảng ANC được tổ chức tại Sân vận động Peter Mokaba nằm ở thành phố Polokwane, thuộc tỉnh Limpopo, ông Ramaphosa nhấn mạnh bất cứ nỗ lực nào nhằm phá hoại nền dân chủ của Nam Phi sẽ chịu thất bại.

Lãnh đạo đảng ANC cho biết trong những năm gần đây, đất nước đã phải trải qua những hành động "có tác động lật đổ nền dân chủ hợp hiến."

Ông đã lấy từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng tàn phá tòa nhà Quốc hội nước này tại thành phố Cape Town vào tuần trước và cuộc bạo động hồi tháng 7/2021 đã giết chết hơn 300 người tại một số tỉnh trên toàn quốc là một số ví dụ trong những nỗ lực đen tối nhằm phá hoại an ninh và ổn định của đất nước.

Phát biểu trước 2.000 người ủng hộ đảng ANC, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh: "Nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập ANC, chúng ta cần đánh giá thẳng thắn xem chúng ta đã đi được bao xa trong năm qua để đáp ứng nhiệm vụ cốt lõi mà Hội nghị Quốc gia lần thứ 54 xác định."

[Nam Phi: Cảnh báo tụ tập trái phép mang danh kỷ niệm 110 năm đảng ANC]

Theo ông, Nam Phi "đang trong quá trình cải tổ các cơ quan thực thi pháp luật, lĩnh vực an ninh để có thể bảo vệ các lợi ích của nền dân chủ của người dân một cách tốt hơn nữa."

Tổng thống Ramaphosa cũng cho biết đảng ANC đang cố gắng thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi mà Hội nghị quốc gia lần thứ 54 của đảng, được tổ chức vào năm 2017, đồng thời cũng chỉ ra những thách thức nhằm đạt được những mục tiêu này bao gồm đại dịch COVID-19 và những cáo buộc tham nhũng, lũng đoạn chính sách trong hàng ngũ lãnh đạo thời gian qua.

Theo ông, đại dịch COVID-19 không giống như bất kỳ đại dịch nào khác mà thế giới đã chứng kiến trong hơn một thế kỷ qua khiến cả thế giới, đất nước Nam Phi và đảng ANC tiếp tục trải qua một giai đoạn cực kỳ phức tạp và đầy thử thách.

Tại Nam Phi, hơn 92.000 sinh mạng đã bị mất vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo Tổng thống Ramaphosa, đại dịch và các quy định theo sau nhằm phòng và chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã khiến nền kinh tế của đất nước đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Ông nói: "Hàng triệu người không có việc làm và phải dựa vào sự hỗ trợ của xã hội để tồn tại. Tốc độ phục hồi kinh tế, mặc dù tốt hơn dự đoán, vẫn chưa đạt mức tối ưu và các nguồn lực cần thiết để giải quyết các thách thức về nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng còn thiếu."

Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh tình trạng nhức nhối là phụ nữ và thanh niên chính là những đối tượng phải gánh chịu hậu quả của nghịch cảnh này.

Thách thức thứ hai đặt ra cho ANC trong công cuộc tiếp tục xây dựng nhà nước dân chủ là nạn tham nhũng và lũng đoạn chính sách đã tồn tại nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh: "Nạn tham nhũng và lũng đoạn chính sách không chỉ là một nỗ lực có hệ thống nhằm bòn rút các nguồn lực công mà còn có tác động phá hoại nhà nước dân chủ của chúng ta và đe dọa chương trình chuyển đổi kinh tế và xã hội của chúng ta."

Trước những thách thức này, Tổng thống Ramaphosa tuyên bố rằng đảng ANC sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Tổng thống Nam Phi khẳng định: "Tuyên bố ngày 8/1 này đặt ra các ưu tiên cho tất cả các thành viên và cán bộ của ANC phải làm nền tảng cho công việc của chúng ta trong suốt năm 2022."

Theo ông, một phần trong chiến lược của ANC là tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, bao gồm xây dựng một tổ chức xã hội nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thất nghiệp và nghèo đói.

Ông tuyên bố: "Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình phục hồi và tái thiết kinh tế và đảm bảo rằng các dịch vụ xã hội được cung cấp cho tất cả công dân."

Đảng ANC được thành lập ngày 8/1/1912 tại thành phố Bloemfontein nhằm đấu tranh cho quyền lợi của người da đen tại Nam Phi.

Trong 110 năm qua, đảng đã lãnh đạo nhân dân Nam Phi trải qua những giai đoạn lịch sử hào hùng, kiên cường và bất khuất chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid giành thắng lợi mà đỉnh cao là năm 1994 khi chính quyền phân biệt chủng tộc sụp đổ. Kể từ đây, đảng ANC nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Đây cũng chính là mốc son lịch sử kết thúc cuộc đấu tranh bền bỉ và anh hùng của các phòng trào nhân dân chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Dưới sự lãnh đạo của đảng ANC, Nam Phi đã đạt được những bước phát triển trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, đồng thời vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế cũng được nâng lên, đưa Nam Phi trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu lục và gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn của thế giới.

Vào năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng ANC được tổ chức trực tuyến thay vì tụ tập đông người.

Năm 2022, lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập cũng chỉ giới hạn 2.000 người trực tiếp tham gia tại Sân vận động Peter Mokaba nằm ở thành phố Polokwane, thuộc tỉnh Limpopo, nằm cách thủ đô hành chính Pretoria 260km về phía Bắc.

Tuy nhiên, hàng ngàn người ủng hộ đảng ANC trên khắp cả nước vẫn đổ về thành phố Polokwane. Những người không thể vào bên trực tiếp tham dự sự kiện cũng có cách ăn mừng riêng bên ngoài sân vận động.

Hàng đoàn người trong các trang phục biểu thị sự ủng hộ đối với đảng ANC và lãnh đạo đảng tập trung bên ngoài, cùng nhảy múa và ca hát những bài ca ngợi quê hương đất nước và sự thống nhất, không phân biệt, không chia cắt của dân tộc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, chị Neheng Modepi cho biết đã đi từ tỉnh Free State về tỉnh Limpopo để chào mừng ngày thành lập đảng ANC.

Chị cũng chia sẻ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng sẽ luôn vì lợi ích của người dân và mang lại công bằng cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục