Kỳ vọng thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển và đạt đến tầm cao mới

Theo Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 12/12, dư luận hai nước đều kỳ vọng chuyến thăm này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển và đạt đến tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12.

Theo Thời báo Hoàn Cầu - ấn bản của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày 12/12, dư luận hai nước đều kỳ vọng chuyến thăm này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển và đạt đến tầm cao mới.

Đồng thời, chuyến thăm này cũng được kỳ vọng sẽ vạch ra lộ trình cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ song phương, tiếp thêm sức sống cho sự tin cậy lẫn nhau về chính trị và sự hợp tác cùng có lợi.

Bài báo cho rằng việc tiếp xúc chặt chẽ và thường xuyên ở cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, với các chuyến thăm diễn ra thường xuyên thể hiện đầy đủ mức độ cao và tính độc đáo của mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Tình hữu nghị sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, với tư cách “vừa là đồng chí vừa là anh em,” mang lại cho cả hai nước những mục tiêu chung và động lực để thúc đẩy hợp tác.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngoài quan hệ chính trị luôn được duy trì và phát triển, quan hệ thương mại cũng là một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng lý do khiến quan hệ thương mại giữa Trung Quốc-Việt Nam có thể duy trì đà phát triển liên tục là do hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, và cả hai bên đều có chung nhận thức rằng hợp tác thương mại song phương có thể đạt được lợi ích chung và những kết quả đôi bên cùng có lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thao túng truyền thông hiện nay diễn ra kín đáo hơn, nhanh hơn và có khả năng lan truyền trên quy mô lớn, qua đó làm gia tăng nguy cơ chia rẽ và xung đột trong xã hội.(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nguy cơ thao túng dư luận trong thời đại AI

Nhờ AI, các thuật toán có thể khai thác sâu vào xu hướng tìm kiếm thông tin phù hợp với quan điểm sẵn có của mỗi cá nhân, khiến người dùng chỉ tiếp xúc với nội dung củng cố niềm tin của chính mình.

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam-Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản.

Chiều 30/7/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Niềm tin - nền tảng của đồng thuận xã hội

Trong kỷ nguyên số, phương thức tuyên truyền đã khác trước nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.