Lâm Đồng: Hai bé trai 7 tuổi đuối nước khi tắm ở đập nước trong thôn

Hai em K'Cảnh và K'Mơ (cùng 7 tuổi, là anh em họ, trú tại thôn BoBla, xã Phi Liêng, đang học lớp 1 Trường Tiểu học Phi Liêng) ra khu vực đập nước của thôn BoBla, xã Phi Liêng tắm thì bị đuối nước.

Tối 29/4, ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến hai em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/4, hai em K'Cảnh và K'Mơ (cùng 7 tuổi, là anh em họ, trú tại thôn BoBla, xã Phi Liêng, đang học lớp 1 Trường Tiểu học Phi Liêng) ra khu vực đập nước của thôn BoBla, xã Phi Liêng tắm thì bị đuối nước.

[Hai học sinh tiểu học ở An Giang bị đuối nước thương tâm]

Người trong thôn phát hiện ra vụ việc nên đã báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phi Liêng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, sơ cứu, nhưng không có kết quả.

Ông Trần Đình Sơn cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phi Liêng đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có trẻ bị đuối nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục