Lâm Đồng: Hai xe máy đâm nhau làm 3 người chết

Hai xe máy chở 4 người đâm trực diện làm 2 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người chết sau khi đưa đến bệnh viện, người còn lại bị thương.
Sáng 23/3, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, bệnh nhân Vũ Hoài Đức (31 tuổi, ngụ Lộc Phát, Bảo Lộc) đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày.

Anh Đức là nạn nhân thứ ba tử vong trong vụ tai nạn giữa hai xe gắn máy xảy ra vào chiều tối 22/3 trên địa bàn Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 22/3, khi Nguyễn Nhật Duy Trường (17 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Lực (19 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Thanh, Bảo Lộc) chạy trên đường Lê Lợi hướng ra Quốc lộ 20. Khi đến ngã ba giao giữa đường Lê Lợi và quốc lộ 20 (đoạn qua thành phố Bảo Lộc), xe của Trường đâm trực diện vào xe máy do Vũ Hoài Đức điều khiển chở theo Hoàng Thiên Vương (28 tuổi, cùng ngụ Lộc Phát).

Vụ va chạm làm Lực và Trường chết tại chỗ. Nạn nhân Đức chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện, riêng Vương chỉ bị thương nhẹ.

Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Trên tuyến Quốc lộ 20 (đoạn qua Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai) trong thời gian gần đây liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điển hình vào ngày 16/2 (mùng 7 Tết Quý Tỵ), tại đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn xe tải chở rau đâm liên tiếp ba xe máy khiến bảy người chết.

Ngày 26/2, một học sinh đi xe đạp trên quốc lộ 20 cũng bị xe tải chở rau tông chết khi đang đi đến trường./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục