Lâm Đồng: Xác minh vụ lục soát một học sinh lớp 5 vì nghi lấy cắp đồ

Một phụ huynh ở Lâm Đồng bức xúc cho biết con trai mình bị nhân viên một nhà sách ở phường 8, thành phố Đà Lạt lục soát, buông lời lăng mạ vì nghi ngờ cậu bé này lấy cắp đồ.
Lâm Đồng: Xác minh vụ lục soát một học sinh lớp 5 vì nghi lấy cắp đồ ảnh 1Gia đình bé trai học lớp 5 phản ánh vụ việc trên mạng xã hội.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường 8 về việc xác minh, xử lý vụ ứng xử thô bạo với trẻ em tại nhà sách C.T. (đường Bùi Thị Xuân, phường 8) xảy ra vào trưa 28/8.

Cụ thể, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt nhận được thông tin từ bà P.T.L.G. (phụ huynh một nam học sinh lớp 5, Trường Tiểu học N.T., phường 8).

Cụ thể, vào trưa 28/8, con trai bà đến nhà sách C.T. mua khăn quàng. Tuy nhiên, khi cháu ra về thì bị nhân viên bán hàng cùng bảo vệ giữ lại vì cho rằng cháu lấy cắp đồ. Khi nam học sinh bảo rằng mình không lấy đồ, nhân viên bán hàng tiến hành lục soát trên người và cặp sách của cháu.

Sau khi lục soát không thấy đồ nghi bị lấy cắp, nhân viên bán hàng cùng bảo vệ để cháu về.

Khi về nhà, học sinh này khóc, không muốn đi học, tỏ ra rất sợ vì cháu bị lục soát ngay trước mặt bạn bè, nhiều người.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Trung (phụ huynh học sinh trên) rất bức xúc cho biết ông là người chở con đi và chờ ở ngoài xe khi cháu vào nhà sách mua đồ. Khi quay lại thấy con trai khóc, ông gặng hỏi thì cháu kể có hai anh, chị trong nhà sách nghi cháu lấy trộm đồ nên chặn lại, lục soát khắp người rồi buông lời lăng mạ.

“Nghe kể lại sự việc tôi lập tức dẫn cháu quay lại nhà sách để làm rõ vụ việc thì nhân viên và chủ nhà sách vẫn tiếp tục nặng lời lăng mạ, thậm chí một người đàn ông còn hung hăng đòi lôi tôi ra ngoài hành hung," ông Trung cho biết.

[Từ các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần nâng cao hiệu lực pháp luật]

Trước sự việc trên, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt đề nghị Ủy ban Nhân dân phường 8 chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác trẻ em và ngành chức năng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, xử lý hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Đồng thời, cán bộ chức năng thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục